Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Chiều 23/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ đại diện Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi đến thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, để dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng, chiều 23/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ đại diện Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành trong đoàn công tác.

Ôn lại lịch sử quan hệ Việt Nam-Nga trong suốt chiều dài lịch sử, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Nga có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay.

Trong những năm qua, Đại sứ quán đã nỗ lực duy trì, củng cố, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong tình hình mới. Hoạt động nghiên cứu được đẩy mạnh, công tác ngoại giao kinh tế được coi trọng.

Đại sứ quán đã có nhiều kiến nghị nhằm tăng cường quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết cộng đồng ngày càng lớn mạnh, hiện nay có khoảng hơn 70.000 người. Bà con có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội được củng cố, luôn hướng về quê hương, đất nước. Nhiều người trưởng thành, đóng góp trong nhiều lĩnh vực của Nga và của Việt Nam cũng như vun đắp cho quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước, bà con cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác giữa Việt Nam-Liên bang Nga còn rất lớn; mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Nga nhất là trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch… trong đó, đề nghị có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong phương thức thanh toán, phát triển hệ thống logistics, nâng tần suất các chuyến bay tạo điều kiện hợp tác kinh tế thuận lợi hơn…

Đồng bào cũng mong muốn có giải pháp để bà con được tiếp cận nhiều hơn thông tin về tình hình đất nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; có giải pháp huy động nguồn lực khoa học, công nghệ của người Việt tại Nga vào phát triển đất nước; thiết lập các cầu nối giữa trong nước với các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức thêm nhiều hoạt động về nguồn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Nga cũng như trên thế giới được tham gia, gắn chặt tình cảm hơn nữa với quê hương, đất nước; có chế độ khen thưởng đối với những người có đóng góp lớn cho cộng đồng và cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới bà con và qua bà con tới toàn thể kiều bào ta tại Liên bang Nga lời thăm hỏi chân tình và tình cảm ấm áp nhất từ quê nhà.

Bày tỏ vui mừng về sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga; chia sẻ những khó khăn với đồng bào thời gian qua do dịch bệnh và những biến động khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn phát huy phẩm chất tự lực, tự cường, tinh thần dân tộc để vươn lên như ông cha ta đã dạy “Non cao cũng có đường trèo/ Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi,” và như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên.”

Điểm lại truyền thống quan hệ lâu đời giữa Việt Nam-Nga, nhất là trong hợp tác lao động, đặc biệt là giáo dục đào tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam có hơn 40.000 sinh viên, nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu tại Liên Xô trước đây và Nga hiện nay trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải… có thời gian học tập tại Nga; nhiều doanh nhân thành đạt hàng đầu đất nước cũng học tập, làm việc tại Nga.

Ôn lại những lúc khó khăn nhất của mỗi nước, bà con phải vật lộn với thương trường, buôn bán bất cứ thứ gì có thể để sinh sống, lao động, học tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga xuyên suốt, bao trùm, toàn diện, tổng thể, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Qua những thăng trầm của lịch sử, tinh thần đoàn kết giữa 2 dân tộc luôn được bảo tồn, phát huy trong bất cứ hoàn cảnh nào, là di sản được các thế hệ lãnh đạo, người dân hai nước tạo dựng, vun đắp.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cộng đồng người Việt Nam ở Nga có những điểm chung như cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, song có những đặc thù riêng. Cộng đồng người Việt ở Nga có mặt và thành công trong tất cả các lĩnh vực, đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, giá trị con người Việt Nam ở sở tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3… và hơn nữa ở Nga nói riêng và trên toàn thế giới ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng, phát triển ổn định, được tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Thông tin với đồng bào về tình hình đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn giữ vững độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tiềm lực an ninh, quốc phòng được tăng cường; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; tăng trưởng được thúc đẩy; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn đảm bảo, có thặng dư; môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài là điểm sáng; Việt Nam đã vươn lên vị trí 35 trong nền kinh tế thế giới, có quy mô thương mại trong top 20 quốc gia trên thế giới.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đối ngoại, hợp tác quốc tế là điểm sáng, với hoạt động đối ngoại nhộn nhịp, vị thế vai trò, ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế; an sinh xã hội được đảm bảo, ngay cả khi bị thiệt hại nặng do bão số 3 vừa qua; cả nước phấn đấu hết năm 2025, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

TTXVN_2310 Thu tuong BRICS 5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khẳng định “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam,” Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước luôn luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất; có nhiều chính sách hướng tới đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài.

Giải đáp các đề nghị của bà con, giao các bộ, ngành trực tiếp giải quyết, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga, chăm lo, xây dựng, bảo vệ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán phải là chỗ dựa của bà con, nhất là những lúc khó khăn, có vướng mắc; yêu cầu Đại sứ quán tăng cường ứng dụng công nghệ, lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý, giúp đỡ bà con 24/24 giờ kịp thời, hiệu quả; mong muốn bào con trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng thành đạt trên mỗi lĩnh vực, hướng về người thân, gia đình, anh em bạn bè trong nước; góp phần xây dựng cho đất nước và vun đắp quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục