Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đông Á và ASEAN-Liên hợp quốc

Thủ tướng kỳ vọng EAS phát huy hơn nữa vai trò và giá trị chiến lược là diễn đàn hàng đầu đối thoại về các vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển tại khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á EAS lần thứ 19. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Ngày 11/10 - ngày làm việc cuối cùng trong chương trình Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19 và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14.

Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 19, lãnh đạo các nước EAS khẳng định cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường vai trò của EAS với tư cách là diễn đàn của các lãnh đạo đối thoại và hợp tác về các vấn đề chiến lược, chính trị, kinh tế cùng quan tâm và có lợi ích nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, phù hợp với những mục tiêu, nguyên tắc và thể thức cơ bản của EAS.

Các lãnh đạo cũng đề cao những tiềm năng và thế mạnh to lớn của EAS với sự hội tụ của nhiều nền kinh tế lớn hàng đầu và phát triển năng động của thế giới, với quy mô hơn 1/2 tổng dân số và gần 2/3 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Kim ngạch thương mại hàng hóa giữa ASEAN và các Đối tác EAS đạt 1.700 tỷ USD, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các Đối tác EAS vào ASEAN đạt 124,6 tỷ USD năm 2023.

Nhận thức sâu sắc điều đó, các nước nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động EAS giai đoạn 2024-2028, cũng như triển khai kết quả các Hội nghị Cấp cao EAS, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực cùng quan tâm và có tính cấp thiết như ứng phó Biến đổi Khí hậu, quản lý thiên tai, chuyển đổi năng lượng, chuỗi cung ứng tự cường, hợp tác biển, y tế, giáo dục-đào tạo, đồng thời khai thác các động lực tăng trưởng mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, bao gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

ASEAN và các Đối tác EAS cũng nhất trí cần phát huy hơn nữa vai trò và giá trị chiến lược của EAS, thích ứng hiệu quả hơn trước những biến chuyển nhanh chóng, với thách thức và cơ hội đan xen. Các nước khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đề cao luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của EAS trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Hội nghị cấp cao Đông Á EAS lần thứ 19. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kỳ vọng EAS phát huy hơn nữa vai trò và giá trị chiến lược là diễn đàn hàng đầu đối thoại về các vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển tại khu vực, nhằm thích ứng hiệu quả trước những biến chuyển của môi trường chiến lược khu vực và toàn cầu hiện nay, thúc đẩy kết nối chặt chẽ hơn, tự cường mạnh mẽ hơn.

Để EAS đáp ứng được kỳ vọng đó, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và các Đối tác EAS cần nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin chiến lược, gia tăng điểm đồng, giảm thiểu bất đồng, tôn trọng khác biệt, hướng đến tương lai, hành xử xây dựng, có trách nhiệm, chung tay ứng phó các thách thức chung, cùng định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch, đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN giữ vai trò trung tâm, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, tránh xung đột, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, mang lại ấm no hạnh phúc cho mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, đề nghị các Đối tác tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN bằng lời nói và hành động thực tế.

Đánh giá cao EAS với những tiềm năng và thế mạnh to lớn, Thủ tướng trông đợi EAS tiên phong thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, dành ưu tiên cho hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức cũng như các ngành, lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán đám mây, internet vạn vật, an ninh an toàn mạng... Đồng thời, EAS cần tiên phong hành động để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, liên quan đến toàn dân như già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, dịch bệnh, Biến đổi Khí hậu, thiên tai... đặc biệt trong bối cảnh các hiện tượng khí hậu cực đoan vừa qua như bão Yagi ở Đông Nam Á hay bão Helene và Milton ở Mỹ.

Trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực như Biển Đông, Trung Đông, Myanmar, Bán đảo Triều Tiên, xung đột tại Ukraine… các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, phát triển tự cường, thịnh vượng và bền vững hiện nay. Các đối tác khẳng định ủng hộ các nỗ lực, cách tiếp cận cân bằng, khách quan và lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề này.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, nhấn mạnh cần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và hàng hải trên Biển Đông, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, hạn chế bất đồng, khai thác điểm đồng, thúc đẩy hợp tác, đối thoại chân thành, tin cậy, hiệu quả, dựa trên luật lệ, thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tạo môi trường thúc đẩy xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá cao quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN-Liên hợp quốc đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hiện đã thực sự trở thành mối quan hệ đối tác mang tầm chiến lược, mong muốn cùng ASEAN đẩy mạnh ưu tiên hợp tác trên 4 lĩnh vực bao gồm kết nối, tài chính, khí hậu, và bảo đảm hòa bình, trong đó nhấn mạnh coi trọng vai trò của ASEAN là người kết nối, kiến tạo và sứ giả hòa bình.

Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên hợp quốc tháng 9 vừa qua, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế về các vấn đề cấp bách như Biến đổi Khí hậu, an ninh lương thực, ứng phó với thách thức, khủng hoảng, vì mục tiêu phát triển bền vững.

ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Liên hợp quốc trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán động vật hoang dã, nghị sự phụ nữ-hòa bình và an ninh, bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng bền vững, y tế, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, nông nghiệp, phúc lợi xã hội, xóa đói nghèo, giáo dục chất lượng cao, phát triển du lịch bền vững, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó Biến đổi Khí hậu… cũng như các nỗ lực chung giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN-Liên hợp quốc và kết quả triển khai Kế hoạch hành động 2021-2025 với tỷ lệ triển khai 90%, ASEAN và Liên hợp quốc nhất trí tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và hợp tác, hỗ trợ các nỗ lực xây dựng Cộng đồng của ASEAN, góp phần giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu và khu vực, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Hai bên nhất trí xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, cũng như phối hợp triển khai hiệu quả Lộ trình tương hỗ gắn kết Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện trong Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 với tâm điểm là Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai với ý nghĩa lịch sử, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố chủ nghĩa đa phương nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung, đặc biệt là các Mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh những vấn đề xảy ra hiện nay trên thế giới đều tác động đến toàn cầu, toàn dân, toàn diện, Thủ tướng nhấn mạnh phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, nhất là vai trò, vị trí trung tâm, quan trọng của Liên hợp quốc và cá nhân Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trên nền tảng vững chắc đã được ASEAN và Liên hợp quốc xây dựng trong những thập kỷ qua, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp hành động ứng phó với các thách thức toàn cầu, đóng góp tích cực cho phát triển xanh và bền vững. ASEAN và Liên hợp quốc cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau trong triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các “Văn kiện vì tương lai” vừa được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn Liên hợp quốc đã nhanh chóng hỗ trợ các nước ASEAN khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, đồng thời mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ASEAN, trong đó có các nước tiểu vùng sông Mekong tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và chủ động quản lý, ứng phó hiệu quả với Biến đổi Khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng.

Thủ tướng nhấn mạnh trên cơ sở cùng chia sẻ lợi ích và giá trị trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, ASEAN và Liên hợp quốc cần tiếp tục phối hợp để đóng góp tích cực, hiệu quả vào nỗ lực chung bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định trên thế giới và khu vực Đông Nam Á.

ASEAN sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc tiếp tục thúc đẩy gìn giữ hòa bình, tăng cường đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, hình thành các chuẩn mực ứng xử giữa các quốc gia trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Theo đó, mong muốn Liên hợp quốc quan tâm, đóng góp tích cực hơn nữa cho duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, nỗ lực sớm đạt được COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, góp phần xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực, sáng kiến và đóng góp của Liên hợp quốc và cá nhân Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhằm giải quyết các xung đột và điểm nóng, trong đó có các cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay, Thủ tướng bày tỏ quan ngại về những ý kiến chỉ trích, thiếu công tâm, hành động gây cản trở, khó khăn cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc trong việc thực hiện trọng trách của mình, nhất là các nỗ lực trung gian hòa giải, cứu trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan hướng tới giải pháp lâu dài, bền vững.

Thủ tướng bày tỏ nhất trí cao với lời kêu gọi của các nước, của Liên hợp quốc và cá nhân Tổng Thư ký Liên hợp quốc về việc các bên liên quan cần chấm dứt tình trạng bạo lực, ngừng bắn ngay lập tức; đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân; thả con tin và thúc đẩy đàm phán hoà bình trên cơ sở “giải pháp hai nhà nước," phù hợp luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, đáp ứng lợi ích chính đáng của các bên liên quan và nhất là những người dân vô tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục