Thủ tướng Malaysia tái khẳng định chính sách đối ngoại trung lập

Thủ tướng Anwar nói rõ khái niệm trung lập vốn là trụ cột chính trong chính sách đối ngoại của Malaysia cần được tiếp nối một cách thực tế để đảm bảo hòa bình và an ninh quốc gia.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim, cho biết nước này hiện đang được quốc tế đánh giá cao hơn nhờ sự hợp tác chiến lược với Nga và Trung Quốc mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện có với các đối tác thương mại truyền thống như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), châu Âu và Mỹ.

Phát biểu trước báo giới ngày 9/9, Thủ tướng Anwar nói rõ khái niệm trung lập vốn là trụ cột chính trong chính sách đối ngoại của nước này cần được tiếp nối một cách thực tế để đảm bảo hòa bình và an ninh quốc gia.

Ngoài ra, Malaysia cần chú trọng trang bị cho thế hệ trẻ các kỹ năng mới như kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và năng lượng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Malaysia cho biết thêm sự công nhận của quốc tế dành cho nước này còn được củng cố nhờ mối quan hệ hợp tác với Mỹ, nhất là trong dự án liên quan tới nhà sản xuất máy bay Boeing.

Hôm 29/8, Boeing đã đổi tên cơ sở sản xuất tại bang Kedah của Malaysia từ Bukit Kayu Hitam thành Boeing Composites Malaysia.

Ngoài ra, Boeing cũng đã mua lại toàn bộ Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd, một công ty liên doanh với công ty vật liệu công nghiệp Hexcel Corporation vào tháng 12/2023. Đây là cơ sở cung cấp các sản phẩm composite và cụm lắp ráp phụ cho tất cả các mẫu máy bay thương mại của Boeing, bao gồm cả 737 MAX và 787 Dreamliner, đồng thời là cơ sở sản xuất đầu tiên do Boeing sở hữu hoàn toàn tại Đông Nam Á.

Boeing đã tuyển dụng khoảng 1.000 người, tất cả đều là người Malaysia, làm việc tại cơ sở này.

Trong một diễn biến cùng ngày, Thủ tướng Anwar đã nhắc nhở các Trưởng phái đoàn ngoại giao Malaysia về trách nhiệm quan trọng của họ trong việc tìm kiếm và thu hút các khoản đầu tư nước ngoài chất lượng cao, cũng như thúc đẩy thương mại của Malaysia với các nước để tạo cú hích cho nền kinh tế.

Trước đó, Quốc vương Sultan Ibrahim vừa trao quyết định bổ nhiệm 4 Đại sứ và 2 Cao ủy trong một buổi lễ được tổ chức tại Hoàng cung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục