Thủ tướng Iraq Maliki không từ bỏ tranh cử nhiệm kỳ ba

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Iraq Nuri al-Maliki ngày 4/7 tuyên bố ông sẽ không từ bỏ việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Thủ tướng Iraq Maliki không từ bỏ tranh cử nhiệm kỳ ba ảnh 1Người Kurd tuần hành đòi công nhận quyền tự chủ bên ngoài cơ quan lập pháp ở thủ phủ Arbil, miền bắc Iraq ngày 3/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Iraq Nuri al-Maliki ngày 4/7 tuyên bố ông sẽ không từ bỏ việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Iraqiya, ông al-Maliki nêu rõ: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ứng cử thủ tướng, vì Liên minh Nhà nước pháp quyền là khối chính trị lớn nhất và có quyền nắm giữ chức vụ này."

Thủ tướng al-Maliki cũng khẳng định không đảng phái nào có quyền đặt điều kiện về việc việc này.

Thủ tướng Maliki đưa ra tuyên bố trên sau khi Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm Osama al-Nujaifi cho biết ông sẽ từ bỏ ứng cử chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ mới, đáp ứng điều kiện mà ông Maliki đưa ra để đổi lại việc không ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba.

Giới phân tích nhận định động thái trên của Thủ tướng Maliki có thể kéo dài thêm tình trạng bế tắc chính trị và xung đột giữa các phe phái tại Iraq, trong bối cảnh phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới hôm 1/7 đã kết thúc trong sự hỗn loạn khi các phe phái bất đồng và nhiều nghị sỹ rời cuộc họp.

Dự kiến quốc hội sẽ họp lại vào ngày 15/7 tới để bầu chủ tịch và 2 phó chủ tịch quốc hội.

Theo Hiến pháp Iraq, sau khi bầu được chủ tịch và 2 phó chủ tịch, trong vòng 30 ngày tiếp đó quốc hội phải lựa chọn được người nắm giữ vị trí tổng thống.

Tiếp đó, tổng thống sẽ có 15 ngày để yêu cầu Quốc hội chỉ định thủ tướng - người chịu trách nhiệm thành lập một chính phủ mới. Thời gian thủ tướng được chỉ định lựa chọn thành viên nội các và trình lên cơ quan lập pháp là 30 ngày.

Trong khi đó, bạo lực tiếp diễn tại Iraq khi phiến quân Hồi giáo thánh chiến thuộc tổ chức tự xưng "Vương quốc Hồi giáo" (IS) - trước đây là nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) - đẩy mạnh tấn công và kiểm soát nhiều khu vực ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục