Thủ tướng gặp mặt các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thủ tướng nhấn mạnh chính các nhà khoa học, kỹ sư nữ với trí tuệ, sự nhạy bén đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tìm ra những giải pháp sáng tạo, hiệu quả để vượt qua các thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 4/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt các đại biểu sang Việt Nam dự Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp mặt có: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; Chủ tịch Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ quốc tế (INWES) Sarah Matilde Catherine Peers.

Sau 13 năm hoạt động, Hội Nữ trí thức Việt Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hội đã tập hợp, thu hút được gần 6.000 hội viên ở 12 tỉnh, thành phố, 31 viện nghiên cứu, các trường đại học, cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Hội đã có nhiều hoạt động phong phú, phát huy thế mạnh, tích cực tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đóng góp ý kiến về chính sách kinh tế, xã hội và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ Việt Nam, trong đó có nữ trí thức. Đồng thời phát huy thế mạnh, nâng cao vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo; đẩy mạnh quan hệ, hợp tác quốc tế...

Năm 2018, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đăng cai, tổ chức thành công Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm nay, Hội nghị có chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững” đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức thường niên luân phiên giữa các nước. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của các quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm tạo ra một diễn đàn chung cho các nhà khoa học nữ tiêu biểu, không chỉ để kết nối, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, mà còn góp phần khẳng định vai trò quan trọng của họ trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách của nhân loại, khu vực và mỗi quốc gia, đóng góp vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị Mạng lưới khu vực năm 2024 do Hội Nữ trí thức Việt Nam đăng cai tổ chức là một minh chứng sinh động cho sự chủ động hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, nhất là khi Việt Nam vừa tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2024.

ttxvn_thu_tuong_gap_cac_nha_khoa_hoc_va_ky_su_nu_khu_vuc_chau_a_-_thai_binh_duong_5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh, trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam luôn coi trọng trí thức, coi “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp”; Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp nguyên khí quốc gia."

Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam kiên trì mục tiêu phát triển bền vững, xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đồng thời, luôn đề cao vai trò của phụ nữ, nỗ lực không ngừng thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển đội ngũ nhà khoa học nữ, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ phát triển tài năng, vượt qua chính mình, đóng góp cho đất nước, khu vực và thế giới.

Qua gần 40 năm tiến hành đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chung tay, đồng lòng của toàn dân tộc và bạn bè quốc tế, trong đó có những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, các nữ trí thức, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; GDP bình quân đầu người tăng 58 lần so với trước khi đổi mới, đạt 4.300 USD năm 2023; đứng thứ 34 trong số các nền kinh tế lớn và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu.

Việt Nam được Liên hợp quốc công nhận là một trong những nước đi đầu trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ; được cộng đồng quốc tế đánh giá là một biểu tượng của tình hữu nghị và hàn gắn vết thương chiến tranh.

Xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 của Việt Nam đã cải thiện đáng kể, đạt vị trí 44/133 quốc gia. Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Google, Apple, Meta, Nvidia...

Các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới luôn được chú trọng thực hiện. Năm 2023, Việt Nam đã có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đề ra cho năm 2025. Chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022.

Thủ tướng đánh giá, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động lên mọi mặt của đời sống xã hội, thế giới đang đối diện với nhiều thách thức lớn như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên và bất bình đẳng giới...

Đây là những vấn đề vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính toàn dân, cần sự hợp tác chặt chẽ, nỗ lực lớn từ các quốc gia, cộng đồng và đặc biệt là từ giới khoa học. "Chính các nhà khoa học, kỹ sư nữ với trí tuệ, sự nhạy bén đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tìm ra những giải pháp sáng tạo, hiệu quả để vượt qua các thách thức này," Thủ tướng nhấn mạnh.

Vui mừng được biết thời gian qua, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, Thủ tướng chỉ rõ, Hội đã tạo các diễn đàn khoa học cho nữ trí thức thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết và lòng đam mê nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, có 264 công trình, nghiên cứu, báo cáo khoa học được đăng tải; trên 130 sản phẩm khoa học công nghệ của 26 nhà khoa học nữ được giới thiệu trong triển lãm “Thành tựu Khoa học và Công nghệ của Nữ trí thức Việt Nam”; hơn 200 sản phẩm trên Sàn giao dịch trực tiếp, trực tuyến về công nghệ, sản phẩm khoa học công nghệ...

Hội là nơi hội tụ các cá nhân được tôn vinh trong nước và quốc tế, được nhận các giải thưởng khoa học danh giá như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ, giải thưởng Vifotex, Kovalevskaia, Loreal-UNESCO và các giải quốc tế khác… dành cho các nhà khoa học nữ.

Thủ tướng đã nhắc tới các nhà khoa học như: Anh hùng lao động, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Trâm, người đã tạo ra hàng chục giống lúa lai năng suất cao và chất lượng; Anh hùng lao động, Giáo sư-Tiến sỹ Huỳnh Thị Phương Liên, người đã làm nên những kỳ tích cho y học nước nhà như sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản bất hoạt (là loại vaccine thế hệ 1 thành công); sản phẩm thuốc Trinh nữ hoàng cung của TS. dược sỹ Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ và châu Âu...

Đồng thời cho biết, Hội đã hỗ trợ hiệu quả các nữ trí thức khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị; tham gia bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội bền vững; khẳng định Hội Nữ trí thức Việt Nam đã từng bước thể hiện vai trò hạt nhân tập hợp đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ nữ trí thức, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, hoạt động của Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hướng tới kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu cho phát triển nhanh và bền vững; góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng về biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, nâng cao năng suất lao động...

Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần “đổi mới để bứt phá, vượt qua chính mình - sáng tạo để vươn xa, bay cao trong bầu trời kỷ nguyên số và phát triển xanh của nhân loại,” Việt Nam nỗ lực bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ đề cao và thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, trong đó có nữ trí thức, phát huy tối đa năng lực, tâm huyết, tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thông qua việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học và công nghệ, hạ tầng cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đồng thời ưu tiên nguồn tài chính, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị hiện đại cho nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ; khuyến khích sự sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống...

ttxvn_thu_tuong_gap_cac_nha_khoa_hoc_va_ky_su_nu_khu_vuc_chau_a_-_thai_binh_duong_10.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và mong muốn Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ quốc tế tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam; kết nối, tạo điều kiện để nữ trí thức Việt Nam tiếp cận, học hỏi và có cơ hội làm việc, trao đổi, hợp tác với chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ cao trên thế giới; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng nhấn mạnh, phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của mỗi gia đình, mỗi xã hội, quốc gia, dân tộc. Phụ nữ vừa là những người mẹ, người vợ, vừa là người lao động, doanh nhân, những kỹ sư, nhà khoa học, đóng vai trò trung tâm, là chủ thể trong xây dựng và phát triển nền kinh tế chăm sóc. Họ cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững ở mỗi quốc gia, khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng mong muốn ngày càng có nhiều thành quả thiết thực, ý nghĩa hơn nữa của Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ quốc tế, Hội Nữ trí thức Việt Nam, đóng góp ngày càng lớn cho phát triển đất nước và xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như một thế giới hòa bình, công bằng, nhân văn, nhân ái, văn minh và phát triển bền vững.

Về đề nghị thành lập Quỹ hỗ trợ các nhà khoa học trẻ nữ của Hội Nữ trí thức, Thủ tướng giao Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính nghiên cứu việc thành lập theo các quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục