Thứ trưởng quốc phòng Ấn Độ-Pakistan đàm phán

Ấn Độ và Pakistan bắt đầu cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng Quốc phòng về sông băng Siachen tranh chấp giữa hai nước trên dãy Himalaya.
Ấn Độ và Pakistan ngày 30/5 đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng Quốc phòng về sông băng Siachen trên dãy Himalaya, con sông tranh chấp giữa hai nước từng dẫn tới đụng độ trong nhiều thập kỷ qua.

Cuộc đàm phán này là một phần trong tiến trình hòa bình nhằm đem lại sự ổn định lâu dài cho khu vực Nam Á, dự kiến diễn ra trong hai ngày tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Tham gia cuộc đàm phán có Thứ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Pradeep Kumar và người đồng cấp Pakistan Syed Ather Ali.

Sông băng Siachen dài 75km, rộng 5km ở Kashmir, nằm ở độ cao 6.300m trên mặt nước biển. Năm 1984, Ấn Độ đã cử quân đội đến khu vực chiến lược sông băng, xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra, song khu vực chiến trường này đã giảm bớt căng thẳng sau khi hai bên đạt được thoả thuận ngừng bắn tháng 11/2003.

Ấn Độ ngừng đối thoại với Pakistan sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố Mumbai hồi tháng 11/2008. Nhưng hai tháng trước, hai bên đã đồng ý nối lại đối thoại về mọi vấn đề bất đồng giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục