Thu thập thông tin chính xác khi xây dựng chính sách về đồng bào dân tộc

Tỉnh Bạc Liêu có 925.170 người; trong đó, người Kinh chiếm hơn 90%, dân tộc Khmer chiếm 8,09%, dân tộc Hoa chiếm 1,75% và có 0,03% là người thuộc các dân tộc khác.

Các Điều tra viên thu thập thông tin về thực trạng kinh tế, xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại nhà hộ dân ở ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)
Các Điều tra viên thu thập thông tin về thực trạng kinh tế, xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại nhà hộ dân ở ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ngày 3/7, Đoàn giám sát của Trung ương về Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế, xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 do bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Trưởng đoàn đã đến giám sát công tác này tại tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (nơi có gần 70% người dân tộc Khmer), nghe lãnh đạo xã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội; công tác điều tra thu thập thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số những ngày đầu điều tra, thu thập thông tin.

Đồng thời, Đoàn đã đi giám sát thực tế việc thu thập thông tin tại nhà 4 gia đình người dân tộc ở ấp Sóc Đồn. Sau khi giám sát thực tế, Đoàn có buổi làm việc rút kinh nghiệm tại Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hội.

TTXVN_0307dieutradantocthieusoBaclieu2.jpg
Quang cảnh cuộc họp rút kinh nghiệm về Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế, xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/ TTXVN)

Tại buổi làm việc, Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu đã thông tin về việc điều tra, thu thập thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số.

Tỉnh Bạc Liêu có 925.170 người; trong đó, người Kinh chiếm hơn 90%, dân tộc Khmer chiếm 8,09%, dân tộc Hoa chiếm 1,75% và có 0,03% là người thuộc các dân tộc khác.

Thực hiện cuộc điều tra, thu thập thông tin, Bạc Liêu có 152 địa bàn với 78 điều tra viên. Tổng số hộ được lập bảng kê điều tra ban đầu là 4.657 hộ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát biểu đánh giá rút kinh nghiệm, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá, công tác tập huấn được tỉnh tổ chức đúng quy định. Đồng thời, địa phương luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu về công tác điều tra, thu thập thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số.

Qua kiểm tra thực tế tại hộ gia đình, điều tra viên nắm khá vững địa bàn, thông thạo tiếng dân tộc nên giao tiếp và thu thập thông tin được thực hiện thuận lợi, đạt hiệu quả.

Nhiều vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa của các dân tộc đã được làm rõ. Đây là cơ sở để Đảng, Nhà nước có chính sách phù hợp trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như bảo tồn và phát huy văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Đỗ Thị Ngọc ghi nhận một số khó khăn của tỉnh Bạc Liêu trong triển khai điều tra, thu thập thông tin năm 2024; nhất là đối với điều tra viên trong việc thu thập thông tin đầy đủ, chính xác tại gia đình; đồng thời đề nghị, Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các xã, các giám sát viên, điều tra viên thực hiện đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định.

Bà Đỗ Thị Ngọc nhấn mạnh, quan trọng nhất của công tác điều tra là giám sát. Vì vậy, địa phương cần tăng cường khâu giám sát trực tiếp và giám sát trực tuyến.

Các giám sát viên cần thường xuyên nhắc nhở các điều tra viên trong việc thu thập phải đầy đủ, đảm bảo thông tin. Từ đó, công tác điều, thu thập thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ đạt kết quả cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục