“Thủ phủ” quýt hồng của Đồng Tháp đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Huyện Lai Vung là một trong những “điểm sáng” ở tỉnh Đồng Tháp trong việc huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn và còn là nơi được nhiều người biết đến là “thủ phủ” quýt hồng với hơn 1.000ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao Quyết định và Bằng công nhận huyện Lai Vung đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao Quyết định và Bằng công nhận huyện Lai Vung đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Sáng 12/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lai Vung đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lai Vung đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn, ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị huyện Lai Vung cần quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc; không chủ quan, bằng lòng, tự mãn với kết quả hiện tại mà phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa.

Ông Phạm Thiện Nghĩa lưu ý trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, huyện cần chú trọng phát huy sức sáng tạo của người dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ vững thành tựu xây dựng nông thôn mới đã đạt; cùng góp sức xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao thời gian tới.

Huyện Lai Vung được nhiều người biết đến là “thủ phủ” quýt hồng bởi có thời điểm nơi đây có hơn 1.000ha trồng quýt hồng. Huyện có làng nghề đóng xuồng ghe Bà Đài, làng nghề truyền thống làm nem Lai Vung được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

ttxvn-huyen-lai-vung-dong-thap-chuan-bi-khoang-700-chau-quyt-hong-lai-vung-phuc-vu-thi-truong-tet1-9271.jpg
Ông Hà Thanh Hồng ở xã Vĩnh Thới (Lai Vung, Đồng Tháp) chuẩn bị 150 chậu quýt hồng để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020-2024 và khuyến khích nhà vườn tham gia để được hướng dẫn các quy trình kỹ thuật chăm sóc quýt phát triển tốt.

Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nổi tiếng gần xa với đặc sản quýt hồng. Nhằm tăng giá trị kinh tế của loại cây này, nhiều nông dân đã sáng tạo, đưa quýt hồng "lên" chậu phục vụ khách hàng bày Tết.

Sản phẩm quýt hồng trồng trong chậu có thể trưng được trong thời gian 3 tháng. Để chậu quýt hồng bày thời gian dài mà không bị héo, khách hàng cần chọn mua cây có bộ lá khỏe, xanh tốt, tưới nước đầy đủ và không cần bón thêm phân.

Cây quýt hồng trồng trong chậu trưng Tết có chiều cao trung bình từ 1-1,6m và cho nhiều quả to, chất lượng quả ngon ngọt, màu sắc đẹp.

Ngoài việc bán quýt hồng trong chậu theo kiểu truyền thống, khách hàng đến tham quan rồi đặt mua, vài năm gần đây, một số nhà vườn có thêm hình thức chào bán quýt chậu mới là bán trực tuyến thông qua mạng xã hội.

ttxvn_quyt hong1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động xây dựng huyện Lai Vung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Khởi đầu xây dựng huyện nông thôn mới, Lai Vung có xuất phát điểm thấp, trung bình mỗi xã đạt khoảng 9/19 tiêu chí, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đồng bộ. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt gần 17 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 13,3%. Sau 13 năm nỗ lực, diện mạo nông thôn huyện Lai Vung có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên.

Trong triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lai Vung đã huy động tổng kinh phí trên 18.500 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn xã hội hóa hơn 566 tỷ đồng). Lai Vung là một trong những “điểm sáng” ở Đồng Tháp trong việc huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn. Người dân nhiệt tình đóng góp tiền, hiến đất, vật kiến trúc và góp công làm đường, bắc cầu bê tông. Nhờ đó, đa số các tuyến đường giao thông nông thôn ở Lai Vung đều được lót đan, trải nhựa, giúp việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Hiện nay, huyện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Lai Vung đạt gần 64 triệu đồng/người/năm (tăng gần 4 lần so với năm 2011); tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,3% (giảm 11% so với năm 2011)...

Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và huyện Lai Vung thực hiện nghi thức phát động xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của huyện Lai Vung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục