Thu ngân sách Nhà nước sáu tháng đầu năm đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, thu ngân sách Nhà nước của tháng Sáu ước đạt 105 nghìn tỷ đồng, lũy kế sáu tháng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Thống kê thông tin tình hình thu ngân sách Nhà nước trong sáu tháng đầu năm đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2023. (Nguồn: TTXVN)
Tổng cục Thống kê thông tin tình hình thu ngân sách Nhà nước trong sáu tháng đầu năm đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2023. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê thông tin tình hình thu ngân sách Nhà nước trong sáu tháng đầu năm đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, chi ngân sách Nhà nước giảm 0,1%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Cụ thể, thu ngân sách Nhà nước của tháng Sáu ước đạt 105 nghìn tỷ đồng, lũy kế sáu tháng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu nội địa của tháng Sáu là 83 nghìn tỷ đồng, lũy kế sáu tháng đạt gần 857 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô tháng này đạt 5 nghìn tỷ đồng, lũy kế sáu là 29,7 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán năm và giảm 4,8%. Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất-nhập khẩu của tháng là 17 nghìn tỷ đồng, tính chung sáu tháng đạt xấp xỉ 134 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm và tăng 6,9%.

Trên cơ sở đó, chi ngân sách Nhà nước tháng Sáu ước đạt 152 nghìn tỷ đồng, lũy kế sáu tháng gần 804 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó chi thường xuyên đạt 551 nghìn tỷ đồng (bằng 43,7% và tăng 2,5%), chi đầu tư phát triển xấp xỉ 197 nghìn tỷ đồng (bằng 29% và giảm 8,8%) và chi trả nợ lãi 55,5 nghìn tỷ đồng (bằng 49,7% và tăng 8,4%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục