Thu gần 150 tỷ đồng thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã thực hiện giám định tư pháp và định giá tài sản theo phân công; công tác thẩm định hồ sơ dự án đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gang thép Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gang thép Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 12/8, Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng năm 2024, đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp với tổng giá trị phần vốn nhà nước là 139 tỷ đồng, thu về 149,2 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân Nhân dân thành phố Hải Phòng thoái vốn tại 3 doanh nghiệp; Bộ Xây dựng đã thoái vốn tại 1 doanh nghiệp.

Về quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến với các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của các doanh nghiệp nhà nước; các vấn đề liên quan đến các dự án dầu khí; về đề án, chủ trương và phương án xử lý đối với dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam và dự án khai thác, tuyển quặng sắt Mỏ Quý Xa, nhà máy gang thép Lào Cai.

Bộ Tài chính đã thực hiện giám định tư pháp và định giá tài sản theo phân công; công tác thẩm định hồ sơ dự án đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, đến tháng Bảy năm 2024, đã có 103 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 và Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 20/2/2024, nhưng chưa có doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục