Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm 28/6 có mưa rào và dông vài nơi

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm 28/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Mây đen kịt dần phủ kín bầu trời Hà Nội trước cơn dông. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Mây đen kịt dần phủ kín bầu trời Hà Nội trước cơn dông. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 28/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày 29/6, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 1/7.

Sáng 28/6. khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như Khe Mai 81mm, Đoan Tĩnh 65,4mm,...Chiều tối và tối 28/6, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện: Vân Đồn, Ba Chẽ, thành phố Móng Cái, thành phố Cẩm Phả, Hải Hà, thành phố Hạ Long, Đầm Hà, Hoành Bồ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) đang tồn tại một vùng mây đối lưu gây mưa dông mạnh. Chiều tối và đêm 28/6, vùng mây đối lưu này tiếp tục hoạt động và gây mưa dông mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa).

Đêm 28 và ngày 29/6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Thời tiết các khu vực đêm 28 ngày 29/6, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, riêng phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục