Thông tin mới về thu phí hành trình tham quan trên Vịnh Hạ Long

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã đã chủ động xây dựng phương án thu phí đối với 3 hành trình tham quan du lịch Vịnh Hạ Long mới, qua đó góp phần tăng sự kết nối, nâng cao nguồn thu cho hai địa phương.

Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. (Nguồn: TTXVN)
Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/4, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) thông tin về việc triển khai thu phí đối với các hành trình tham quan du lịch mới trên vịnh Hạ Long theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 26/2/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Theo ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong quá trình triển khai việc thu phí tham quan 3 tuyến mới là VHL6, 7 và 8, Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng và Hội du thuyền Lan Hạ thành phố có văn bản đề nghị cho phép các tàu du lịch của Cát Bà có đủ điều kiện hoạt động theo quy định hiện hành được đưa khách du lịch tham quan tại 4 hành trình VHL3, 4, 5 và 6 thay vì chỉ đi một hành trình VHL6 như hiện nay.

Các tàu được đón trả khách tại cảng, bến (hai cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Hạ Long) của Quảng Ninh trên cơ sở tuân thủ các quy định của tỉnh và đơn vị quản lý cảng, bến.

Mỗi năm, lượng khách du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài đi từ các cảng, bến của Quảng Ninh sang Cát Bà với số lượng lớn (gần 500.000 người) và chưa thu phí tham quan.

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thông tin theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 26/2/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quảng Ninh sẽ thu phí đối với số khách này kể ngày 1/5/2025 với mức thu là 150.000 đồng/người/ngày theo hành trình VHL6.

Đối với hành trình VHL3 và VHL4, do ở xa trung tâm nên khách tham quan đi theo 2 hành trình này chỉ đạt trung bình từ 200-400 khách/ngày (tương đương 6.000-12.000 khách/tháng) nên rất lãng phí tài nguyên du lịch.

Nếu giải quyết đề nghị của Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng và Hội du thuyền Lan Hạ thành phố đưa khách đi Cát Bà vào tham quan theo hành trình VHL3 và VHL4 với mức thu phí 200.000 đồng/người/lần thì hằng năm sẽ tăng số lượng khách tham quan vịnh Hạ Long khoảng 400.000-500.000 người, số phí thu được từ 80-100 tỷ đồng.

Trước thực tế trên, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã chủ động xây dựng phương án thu phí đối với 3 hành trình tham quan du lịch vịnh Hạ Long mới, qua đó góp phần tăng sự kết nối, nâng cao nguồn thu cho hai địa phương.

Về đảm bảo luồng tuyến giao thông và sức tải du lịch, theo kết quả làm việc giữa hai Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, các điều kiện về luồng tuyến hiện nay đảm bảo liên thông, an toàn giữa hai bên.

Các phương tiện vận chuyển khách du lịch của thành phố Hải Phòng đưa du khách đi các hành trình VHL3 và VHL4 không tạo ra xung đột với các phương tiện của Quảng Ninh và khách tham quan Vịnh Hạ Long hiện nay (khách đi tham quan vịnh Hạ Long hiện nay tập trung tại các hành trình VHL1 và VHL2).

Khi được vào hoạt động tại các hành trình tham quan du lịch liên thông giữa hai Vịnh Hạ Long và Lan Hạ, các phương tiện của Cát Bà (Hải Phòng) phải tuân thủ các quy định của tỉnh Quảng Ninh về tiêu chuẩn, chất lượng phương tiện, đăng ký hoạt động và ký hợp đồng với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Từ ngày 1/5 sẽ chính thức đưa vào hoạt động các hành trình tham quan du lịch liên thông giữa hai Vịnh Hạ Long và Lan Hạ, gồm các hành trình VHL3, 4, 5 và 6 kết nối sang các hành trình tham quan du lịch trên Vịnh Lan Hạ và ngược lại.

Các tàu du lịch của Cát Bà đủ điều kiện hoạt động theo các quy định hiện hành được vận chuyển khách tham quan theo các hành trình trên và được đón trả khách tại các cảng, bến của Quảng Ninh trên cơ sở tuân thủ các quy định của tỉnh và đơn vị quản lý cảng, bến.

Các tàu du lịch này phải đăng ký và ký hợp đồng hoạt động trên Vịnh Hạ Long với Ban Quản lý vịnh.

Khách du lịch có nhu cầu tham quan theo các hành trình trên phải mua vé tham quan vịnh Hạ Long theo quy định tại Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 26/02/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung một số nội dung về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tập đoàn Tuần Châu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Hạ Long chỉ đạo hai cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Hạ Long bố trí cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ các tàu du lịch ra vào cảng, bến đón trả khách, đảm bảo đủ các điều kiện để tàu vận chuyển khách du lịch của Cát Bà sang đón khách tại cảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.