Thời tiết khắc nghiệt khiến người trồng hoa ở Mê Linh thất thu

Do thời tiết khắc nghiệt, ít mưa nên mấy sào hoa hồng nhà anh Nguyễn Thế Hiệp, chủ vườn trồng hoa ở xã Mê Linh, đều nở sớm, phải cắt bỏ khiến gia đình anh thất thu khoảng 50% so với năm trước.
Thời tiết khắc nghiệt khiến người trồng hoa ở Mê Linh thất thu ảnh 1Một vườn hoa ở Mê Linh. (Nguồn: TTXVN)

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Lúc này, bà con trồng hoa ở huyện Mê Linh (Hà Nội) đang rất lo lắng vì thời tiết khắc nghiệt, nắng hanh, mưa ít khiến các loại hoa trồng phục vụ Tết Nguyên đán nở sớm, không đạt chất lượng… khiến bà con bị thất thu.

Mê Linh là "thủ phủ trồng hoa" của Hà Nội. Với tổng diện tích 236ha trồng hoa, người dân chủ yếu trồng hoa hồng, cúc vàng, ly, loa kèn, mẫu đơn, lay ơn... để xuất đi các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và cả sang Trung Quốc.

Năm nay, lượng hoa hồng, hoa cúc xuất đi các nơi giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 so với mọi năm, giá thành cũng giảm.

Anh Nguyễn Thế Hiệp, chủ vườn trồng hoa ở xã Mê Linh, cho biết do thời tiết khắc nghiệt, ít mưa nên mấy sào hoa hồng nhà anh trồng để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đều nở sớm, phải cắt bỏ khiến gia đình anh thất thu khoảng 50% so với năm trước.

Anh Hiệp chia sẻ hơn 20 năm gắn bó với cây hoa, chưa năm nào anh thấy thời tiết khắc nghiệt, nắng hanh nhiều, lại ít mưa như năm nay. Hoa hồng trồng để phục vụ Tết nở sớm, bông nhỏ, không đạt chất lượng.

Không chỉ có gia đình anh Hiệp mà nhiều gia đình trồng hoa khác ở xã Mê Linh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

[Người trồng hoa Tết ở Thừa Thiên-Huế với nguy cơ trắng tay sau lũ lớn]

Anh Nguyễn Văn Tám cho biết gia đình có 2 mẫu hoa, mùa này, trồng chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc. Hằng năm, trồng một sào hoa hồng bình quân cho thu hoạch khoảng từ 60 đến 80 triệu đồng/sào/năm nhưng năm nay, người trồng hoa hồng ở Mê Linh chỉ thu được khoảng 30 đến 40 triệu đồng/sào/năm. Đối với hoa cúc, người trồng cũng bị thua lỗ khoảng 40-50%.

Hiện nhà anh Tám cũng đang trồng hoa ly để phục vụ cho dịp Tết. Một củ giống hoa ly khoảng 30.000 đồng, một sào hoa ly cũng vào khoảng 130-140 triệu đồng. Thời tiết khắc nghiệt khiến cây hoa gặp sâu bệnh chết nhiều hoặc có phát triển cũng không nảy bông.

Do việc trồng hoa gặp nhiều khó khăn, dự báo giá hoa để phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sẽ cao hơn nhiều so với năm trước. Anh Nguyễn Thế Hiệp, chủ vườn hoa ở xã Mê Linh dự báo hoa ly loại 1 phục vụ Tết Quý Mão năm 2023 phải từ 650.000-800.000 đồng/1 chục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục