Thời tiết đêm 9/10: Nhiều vùng biển mưa dông, gió giật mạnh cấp 7-8

Đêm 9 và ngày 10/10, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông và Nam Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9 và ngày 10/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, chiều tối 9/10, khu vực các tỉnh Quảng Nam, Đắk Nông và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lâm Đồng từ 40-60mm, có nơi trên 90mm; các tỉnh Quảng Nam và Đắk Nông từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh, Quế Sơn, Tiên Phước, Núi Thành, Duy Xuyên (Quảng Nam); Đắk Glong, Đắk R'Lấp, Đắk Song, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông); Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đam Rông, Di Linh, Lạc Dương, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Để có biện pháp phòng tránh, ứng phó, các chuyên gia kiến nghị cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu.

Thời tiết các khu vực đêm 9/10 và ngày 10/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

ttxvn_suong_mu_0910.jpg
Màn sương bao phủ, tháp Rùa ẩn hiện trên mặt nước phẳng lặng càng tôn thêm vẻ đẹp cổ kính. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế) có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận-Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều, đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều, đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục