Thời tiết đêm 6/9: Đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh tại nhiều vùng biển

Thời tiết các khu vực đêm 6/9 và ngày 7/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bộ đội biên phòng đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô) giúp dân giằng buộc nhà cửa để chống bão. (Ảnh: TTXVN phát)
Bộ đội biên phòng đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô) giúp dân giằng buộc nhà cửa để chống bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phú Quý đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông.

Ngoài ra, đêm 6/9 và ngày 7/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; các vùng biển khác của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 7/9 và ngày 8/9, vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô): gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Ngày gió giảm dần. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ cấp 4.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Thời tiết các khu vực đêm 6/9 và ngày 7/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-8, giật cấp 9-11; riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

mua to.jpeg
Người dân đi lại khó khăn do mưa to, gió giật mạnh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9-10. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục