Thời tiết đêm 15/9: Một số khu vực nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Từ 18 giờ 40 phút đến 21 giờ 40 phút, khu vực các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ngãi, Bình Định dự báo tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 15/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 15 giờ 40 phút và trong 3-6 giờ tới (từ 18 giờ 40 phút đến 21 giờ 40 phút), khu vực các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, thành phố Cao Bằng, Trùng Khánh (Cao Bằng); Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thạnh (Bình Định). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 15/9 đến chiều tối ngày 17/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 15/9 khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo đêm 17/9 và ngày 18/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19/9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Chiều 15/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết đã phát cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, sông La Ngà, thuộc tỉnh Đồng Nai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, đến 13 giờ chiều 15/9, mực nước vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai và sông La Ngà đang ở mức khá cao.

Tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) ở mức 112,02m, trên mức báo động 1 là 0,02m.

Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) ở mức 104,79m, trên mức báo động 1 là 0,29m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai cảnh báo, cấp báo động lũ trên sông Đồng Nai, sông La Ngà ở mức báo động 1.

Khu vực có khả năng xảy ra lũ trên sông La Ngà và sông Đồng Nai là đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán (thuộc tỉnh Đồng Nai).

Tại các khu vực này nhiều khả năng sẽ xảy ra các thiên tai khác đi kèm như: Mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, nơi trũng thấp; ảnh hưởng bất lợi đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết dự báo những ngày tới tại các tỉnh ở thượng nguồn sông Đồng Nai, sông La Ngà vẫn tiếp tục có mưa. Nếu mưa duy trì như những ngày qua, thủy điện không xả lũ thì lũ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà vẫn ở dưới mức báo động 2.

Trường hợp mưa tăng cường, thủy điện xả lũ nước sông sẽ lên nhanh. Người dân, đặc biệt là các hộ nuôi cá bè trên sông, nuôi trồng thủy sản ven sông cần chuẩn bị phương án ứng phó nước sông dâng cao, hạn chế thiệt hại./.

Dự báo các khu vực đêm 15, ngày 16/9: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục