Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm nghìn người ngủ ngoài trời do lo sợ dư chấn động đất

Dù không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, song trận động đất hôm 23/4 (giờ địa phương) ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 236 người bị thương, chủ yếu do hoảng loạn và nhảy khỏi các tòa nhà.

Người dân sơ tán ra bên ngoài các tòa nhà sau trận động đất ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 23/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán ra bên ngoài các tòa nhà sau trận động đất ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 23/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra vào giữa trưa 23/4 (giờ địa phương) đã khiến người dân tại Istanbul - thành phố 16 triệu dân của Thổ Nhĩ Kỳ - rơi vào trạng thái hoảng loạn, buộc hàng nghìn người phải ngủ ngoài trời do lo sợ dư chấn.

Thống kê cho thấy khoảng 184 dư chấn, trong đó có bảy cơn có độ lớn hơn 4, đã xảy ra sau trận động đất mạnh nhất ở thành phố này trong nhiều năm qua.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất, có độ sâu 10km, với tâm chấn nằm ở Biển Marmara, cách Istanbul khoảng 40km về phía Tây Nam. Rung chấn cũng được ghi nhận tại một số tỉnh lân cận.

Dù không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, song trận động đất hôm 23/4 đã khiến ít nhất 236 người bị thương, chủ yếu do hoảng loạn và nhảy khỏi các tòa nhà.

Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Murat Kurum cho biết đã nhận được 378 báo cáo về thiệt hại về mặt kết cấu ở nhiều tòa nhà khác nhau.

Một tòa nhà cũ bỏ hoang tại quận Fatih bị sập, trong khi chính quyền đã phải sơ tán người dân ở ít nhất 12 tòa nhà khác như một biện pháp đề phòng.

Nhiều người dân dựng lều trong công viên, trú trong ôtô hoặc đốt lửa trại để giữ ấm qua đêm giữa thời tiết giá lạnh.

Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết hơn 100.000 người đã được sắp xếp nghỉ tạm trong các trường học, nhà thờ Hồi giáo, ký túc xá và trung tâm cộng đồng do nhà nước quản lý.

Bộ trưởng Yerlikaya chia sẻ ký ức về trận động đất năm 2023 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người dân.

Trận động đất khi đó có độ lớn 7,8, đã khiến hơn 53.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 6.000 người tại nước láng giềng Syria thiệt mạng, cùng hàng trăm nghìn tòa nhà bị phá hủy và hư hại.

Theo Viện Địa chấn GFZ của Đức, đây là trận động đất mạnh nhất trong khu vực trong hơn 25 năm và có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực địa chất đang gia tăng.

Khu vực bên dưới Biển Marmara, phía Nam Istanbul, chưa ghi nhận một trận động đất lớn nào trong hơn 250 năm - điều khiến giới khoa học lo ngại về nguy cơ xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,4 trong tương lai gần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).