Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng khôi phục quan hệ với Syria

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể khôi phục quan hệ với Syria nếu đạt tiến triển trong cuộc chiến chống khủng bố, vấn đề hồi hương hàng triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ và tiến trình chính trị.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông không loại trừ khả năng có một cuộc gặp với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad nhằm khôi phục quan hệ song phương giữa hai quốc gia láng giềng.

Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt quan hệ với chính quyền Damascus sau khi xung đột bùng nổ tại Syria năm 2011. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số hoạt động quân sự xuyên biên giới chống lại các tay súng mà nước này cho rằng đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời thiết lập một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria, nơi binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này có thể khôi phục quan hệ với Syria nếu đạt được tiến triển trong cuộc chiến chống khủng bố, vấn đề hồi hương tự nguyện và an toàn cho hàng triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ và tiến trình chính trị.

Khi được các phóng viên hỏi về phát biểu của Tổng thống Assad nói rằng chính phủ của ông sẵn sàng đón nhận các sáng kiến bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết Ankara và Damascus có thể hành động để khôi phục quan hệ.

Ông cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.

Trước đó, giới chức Syria từng nhiều lần tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ cần phải chấm dứt sự hiện diện quân sự ở Tây Bắc Syria để hai bên có thể hướng tới bình thường hóa quan hệ.

Tháng 4/2023, các bộ trưởng quốc phòng và giám đốc cơ quan tình báo của Iran, Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc đối thoại nhằm khôi phục mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục