Thiên thạch Sao Hỏa lần đầu tiên được trưng bày ra công chúng

Đây là một trong những thiên thạch lớn nhất cùng loại được tìm thấy trên Trái Đất, nặng khoảng 13kg - là manh mối giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ nguồn gốc của sự sống trên Sao Hỏa.
Thiên thạch từ sao Hỏa được Viện nghiên cứu Cực quốc gia phát hiện. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 17/9, Chính phủ Nhật Bản cho biết "hòn đá sao Hỏa" được phát hiện tại Nam Cực sẽ lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng tại Hội chợ triển lãm thế giới Osaka Expo 2025.

Thiên thạch này được một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Cực quốc gia Nhật Bản tìm thấy vào năm 2000, khi một tiểu hành tinh va chạm với bề mặt Sao Hỏa. Các chuyên gia đã tìm ra nguồn gốc của thiên thạch khi phân tích khí bị mắc kẹt bên trong.

Đây là một trong những thiên thạch lớn nhất cùng loại được tìm thấy trên Trái Đất, với chiều dài 29cm, rộng 22cm, cao 16cm và nặng khoảng 13kg.

Thiên thạch này chứa các khoáng chất được hình thành từ phản ứng với nước, cung cấp bằng chứng cho thấy đã từng có nước trên Sao Hỏa.

Đây cũng là manh mối giúp làm sáng tỏ nguồn gốc của sự sống, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu điều kiện tồn tại sự sống trên Hành tinh Đỏ.

Theo Chính phủ Nhật Bản, câu chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa của “hòn đá sao Hòa” hoàn toàn phù hợp với chủ đề của Hội chợ triển lãm Osaka Expo 2025 - “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta."

Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Moriyama Masahito cho biết việc trưng bày thiên thạch là cơ hội tốt để mọi người tìm hiểu nghiên cứu và các hoạt động do Viện nghiên cứu Cực quốc gia thực hiện.

Tại Osaka Expo 1970, một tảng đá Mặt Trăng do tàu vũ trụ Apollo 11 thu thập đã được trưng bày và trở thành điểm thu hút lớn tại sự kiện. Ngay sau đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đã yêu cầu đối tác Mỹ trưng bày lại tảng đá này tại một triển lãm diễn ra vào tháng Tư cùng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục