Thị trường xuất hiện nhiều cổ phiếu có mức định giá về vùng thấp

Dù có nhiều cổ phiếu định giá về vùng thấp, nhà đầu tư nên theo dõi xu hướng dòng tiền ngoại và thận trọng với động thái giảm quy mô mua ròng ở các quỹ ETFs, hạ tỷ trọng tiền mặt ở các quỹ chủ động.
Cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành ngân hàng, công nghệ thông tin, điện, bất động sản công nghiệp dự báo có tăng trưởng lợi nhuận dự kiến duy trì trong năm 2023. (Ảnh: TTXVN)
Cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành ngân hàng, công nghệ thông tin, điện, bất động sản công nghiệp dự báo có tăng trưởng lợi nhuận dự kiến duy trì trong năm 2023. (Ảnh: TTXVN)

Thị trường đã xuất hiện nhiều cổ phiếu có định giá về vùng thấp và hấp dẫn do chịu ảnh hưởng bởi xu hướng giảm chung. Bên cạnh đó, triển vọng lợi nhuận 2023 của một số nhóm ngành vẫn được đánh giá tích cực.

Đánh giá trên được bà Đỗ Hồng Vân, Trưởng phòng khối Phân tích Chứng khoán thuộc FiinGroup, nêu ra trong buổi Tọa đàm “Điểm sáng Đầu tư 2023 - FiinGroup Invest Summit" do FiinGroup Việt Nam phối hợp cùng VnEconomy tổ chức, ngày 15/2.

[“Chìa khóa” khôi phục niềm tin với trái phiếu doanh nghiệp]

Bà Vân cho biết chỉ số VN-Index đã giảm khoảng 30% từ đỉnh và thanh khoản bình quân cũng đã giảm 60%. Theo đó, dư nợ ký quỹ giảm sâu (gần 80% lượng margin cấp trong năm 2021 đã được thu hồi) và nhà đàu tư cá nhân bán ròng mạnh (khoảng 47 nghìn tỷ từ đầu 2022 đến nay, tương đương một nửa giá trị mua ròng trong năm 2021 trước đó).

Với các đợt sụt giảm mạnh về giá cổ phiếu trong 2022, mặt bằng định giá toàn thị trường cũng đã giảm. Bà Vân cho biết mức P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) toàn thị trường đang ở mức tương đối thấp (11,8x).

Tuy nhiên, bà Vân lưu ý nhà đầu tư nên theo dõi xu hướng dòng tiền ngoại và thận trọng với động thái giảm quy mô mua ròng ở các quỹ ETFs, hạ tỷ trọng tiền mặt ở các quỹ chủ động.

Trong bối cảnh vĩ mô và thị trường hiện tại, dựa trên đánh giá về triển vọng lợi nhuận 2023 cũng như diễn biến về giá và định giá theo ngành, bà Vân đã đưa ra 3 gợi ý về lựa chọn cổ phiếu đầu tư đó là cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành ngân hàng, công nghệ thông tin, điện (không bao gồm thủy điện), bất động sản công nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận được dự kiến duy trì trong năm 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục