Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết giao dịch trên thị trường UpCoM trong tháng Hai có diễn biến tích cực, ghi nhận sự tăng trưởng cả về chỉ số và thanh khoản.
Cụ thể, UpCoM-Index có xu hướng đi lên từ đầu tháng và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt mức cao nhất là 90,63 điểm, tăng 3,1% so với cuối tháng Một. Khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 51 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 5,2% so với tháng trước, tương ứng giá trị đạt hơn 843 tỷ đồng/phiên, tăng 17%. Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 19/2, thị trường ghi nhận mức thanh khoản lớn nhất với 135 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt hơn 2.695 tỷ đồng.
Thị trường tranh luận về kịch bản chứng khoán bước vào “bong bóng”
Bob Parker, cố vấn cấp cao tại Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế, cảnh báo giai đoạn mà giá tài sản tăng nhanh và có thể vượt quá giá trị cốt lõi của chúng, sẽ có nguy cơ sụp đổ nhanh chóng.
Về giá cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất trong tháng là mã chứng khoán BCA với giá đóng cửa đạt 25.500 đồng/cổ phiếu, tăng 231% so với cuối tháng Một. Kế đến là mã TNB có giá đóng cửa đạt 13.500 đồng và tăng 96%.
Tuy nhiên, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh (so với tháng Một) với tổng khối lượng đạt 88 triệu cổ phiếu, giá trị là hơn 2.513 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào 2.100 tỷ đồng, giảm 0,7% và bán ra 413 tỷ đồng, giảm 56%. Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng xấp xỉ 1.687 tỷ đồng. Các cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất là BHI, QNS, ACV, VAB, BSR và các cổ phiếu bán nhiều nhất là QNS, BSR, MPC, VEA, AAS.
Theo HNX, thị trường UpCoM đã đón nhận thêm 5 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới và có 3 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch trong tháng. Tại thời điểm cuối tháng Hai, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường đạt 870 doanh nghiệp, giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 430.000 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường (tại ngày 29/2) đạt 1.149 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối tháng trước./.