Thị trường IPO tại Mỹ phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn

Ông Mike Bellin, quan chức cấp cao phụ trách dịch vụ IPO tại PwC Mỹ, cho rằng hiện tại đà phục hồi của thị trường IPO mang tính kỹ thuật.
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay sau gần hai năm giảm sút khi mối lo ngại về suy thoái kinh tế dịu bớt và giá cổ phiếu phục hồi. Các nhà phân tích dự đoán rằng đợt phục hồi này sẽ vững chắc hơn vào năm tới.

Ông Mike Bellin, quan chức cấp cao phụ trách dịch vụ IPO tại PwC Mỹ, cho rằng hiện tại đà phục hồi của thị trường IPO mang tính kỹ thuật.

Ông cũng đề cập đến sự không chắc chắn về bầu cử và những nghi ngờ về khả năng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong việc dẫn dắt nền kinh tế đến một đợt "hạ cánh mềm."

Ông Bellin nhận định rằng khi có thêm đà phát triển và bớt đi sự bất định, thị trường có thể chuyển sang trạng thái mà các nhà đầu tư sẵn sàng rót nhiều tiền hơn vào các doanh nghiệp IPO có độ rủi ro cao hơn.

Theo dữ liệu từ ngân hàng đầu tư Renaissance Capital, các công ty đã huy động ít nhất 100 triệu USD trong các đợt IPO năm nay. Chỉ số IPO của Renaissance đã tăng khoảng 14% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Các công ty như nền tảng mạng xã hội Reddit, công ty logistics Lineage và công ty chăm sóc sức khỏe Concentra là những doanh nghiệp đã lên sàn trong năm nay.

Theo Renaissance Capital, mặc dù các đợt IPO đã phục hồi so với mức thấp của năm ngoái, số tiền huy động được thông qua các đợt bán cổ phiếu vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình trong 10 năm.

Ông Angelo Bochanis, chuyên viên về dữ liệu tại Renaissance, cho rằng đợt bán tháo vào tháng Tám, tình trạng lạm phát dai dẳng và lo ngại xung quanh cuộc bầu cử sắp tới có thể khiến một số doanh nghiệp tiềm năng trì hoãn các đợt IPO vào mùa Thu.

Sự nghiên cứu kỹ lưỡng của nhà đầu tư cũng có thể đã khiến một số công ty khởi nghiệp hoãn niêm yết cho đến khi họ đạt được nền tảng tài chính vững chắc hơn.

Ông Bellin nhận định quy mô cần thiết để IPO đã thay đổi, 5 năm trước một công ty chuẩn bị IPO có doanh thu hàng năm khoảng 100 triệu USD, song hiện nay con số này có thể đã gấp đôi, thậm chí là cao hơn.

Ông Bochanis dự đoán về một đợt phục hồi ổn định và có thêm nhiều doanh nghiệp lên sàn trong những tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục