Thêm trẻ sơ sinh nhiễm virus bại liệt hoang dại tại Pakistan

Giới chức Pakistan khẳng định bảo vệ trẻ em khỏi căn bệnh bại liệt là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, trong bối cảnh quốc gia Nam Á đã ghi nhận hơn chục ca mắc bại liệt kể từ đầu năm đến nay.

Nhân viên y tế điều trị cho một em nhỏ mắc bại liệt tại bệnh viện ở Lahore (Pakistan). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho một em nhỏ mắc bại liệt tại bệnh viện ở Lahore (Pakistan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, Bộ Y tế Pakistan thông báo một trẻ sơ sinh, 11 tháng tuổi, ở huyện Qilla Abdullah, tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này, đã bị bại liệt do nhiễm virus bại liệt hoang dại.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 13 ca mắc bại liệt.

Giới chức y tế Pakistan xác nhận ca bệnh xuất hiện triệu chứng bại liệt vào ngày 17/7. Đây là ca bại liệt thứ 10 tại tỉnh Balochistan. Hai trường hợp khác ở tỉnh Sindh, miền Nam và một ca bệnh thuộc tỉnh Punjab, miền Đông.

Trước tình hình trên, giới chức Pakistan khẳng định bảo vệ trẻ em khỏi căn bệnh bại liệt là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, trong đó có việc đẩy mạnh tiêm chủng nhằm tăng khả năng miễn dịch cho trẻ.

Bệnh bại liệt là căn bệnh dễ lây lan do virus bại liệt xâm nhập vào hệ thần kinh và có thể gây tê liệt không hồi phục trong vòng vài giờ.

Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, chán ăn, nhức đầu, buồn nôn, đau cơ các chi, gáy và lưng, dần dần mất vận động dẫn đến liệt không đối xứng, mức độ liệt tối đa là liệt tủy sống, liệt hành tủy dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Liệt ở chi không hồi phục làm bệnh nhân khó vận động hoặc mất vận động.

Cũng giống như các bệnh do virus khác, bệnh bại liệt không có phương pháp điều trị đặc hiệu, vì vậy, điều trị hỗ trợ là chủ yếu. Hiện tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục