Thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hà Lan

Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Lan cũng là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Hà Lan trong các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế và văn hóa.

Đại sứ Ngô Hướng Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Ngô Hướng Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 79 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tối 6/9, tại thành phố La Hay, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo các vị khách quý, bao gồm đại diện chính phủ Hà Lan, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt tại Hà Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam điểm lại chặng đường vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong suốt 79 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ nhấn mạnh những nỗ lực vượt bậc và thành quả nổi bật của Việt Nam trong các lĩnh vực đối ngoại, chính trị và kinh tế trên con đường hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Đại sứ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ quý báu từ nhân dân các quốc gia, bạn bè và cộng đồng quốc tế, trong đó có Hà Lan.

Nhắc lại hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan, với những liên hệ ban đầu từ hơn 400 năm trước, Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định Việt Nam và Hà Lan ngày nay đã trở thành những đối tác quan trọng và ưu tiên của nhau tại khu vực.

Đặc biệt, năm nay hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện và 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.

Tính đến cuối tháng 7/2024, Hà Lan xếp thứ 8 trong 147 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 14.600 tỷ USD cho 444 dự án. Hà Lan tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất của châu Âu vào Việt Nam.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt gần 7,7 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2023, với xuất khẩu tăng 29% và nhập khẩu tăng 10,3%. Trong Liên minh châu Âu (EU), Hà Lan đã vượt Đức trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Hà Lan có 12 dự án đầu tư mới và 7 dự án điều chỉnh tăng vốn, nâng tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và mua cổ phần lên gần 140 triệu USD.

Các dự án đầu tư của Hà Lan tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, hậu cần và kho bãi.

ttxvn dai_su_quan_viet_nam_tai_ha_lan_ky_niem_79_nam_quoc_khanh2.jpg

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 11 dự án đầu tư tại Hà Lan với tổng vốn đăng ký gần 130 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ ăn uống, sản xuất phần mềm, nhập khẩu và phân phối thiết bị viễn thông, điện tử, xe ôtô và linh kiện.

Thay mặt Chính phủ Hà Lan, ông Wouter Jurgens, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại dương, Bộ Ngoại giao Hà Lan, phát biểu rằng việc hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện và 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực là cơ sở để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Ông cho rằng dù Việt Nam và Hà Lan cách xa nhau về địa lý, hai nước lại có nhiều điểm tương đồng, như vị trí chiến lược ở hai châu lục, có đồng bằng châu thổ, và nền nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong xuất khẩu.

Ông Jurgens nhấn mạnh, Hà Lan coi trọng việc phát triển bền vững và bao trùm, song hành với quản trị tốt, minh bạch và tính dễ đoán trong môi trường kinh doanh.

Bộ Ngoại giao Hà Lan và Chính phủ Hà Lan sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, bao gồm khu vực tư nhân, để đóng góp cho sự thịnh vượng chung và đem lại lợi ích cho người dân từ quá trình phát triển.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với Công ty MissLinh tổ chức trưng bày “Góc Nông sản Việt.”

Sau phần nghi lễ, đông đảo đại biểu, khách mời cùng nhiều doanh nghiệp, đại diện cộng đồng người Việt tại Hà Lan đã tham dự chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt với phần biểu diễn song tấu violin và thưởng thức ẩm thực Việt qua các món ăn đặc trưng như nem, bánh cuốn…

Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 79 của Việt Nam tại Hà Lan không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc mà còn là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Hà Lan trong các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế và văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục