Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Algeria

Trong quá khứ, Việt Nam và Algeria đã sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, ngày nay, hai quốc gia vẫn tiếp tục cùng nhau đi trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Trần Quốc Khánh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Khánh/TTXVN)
Đại sứ Trần Quốc Khánh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Khánh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 25/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hơn 200 quan khách tham dự buổi lễ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebiga, đại diện Chính phủ Algeria; đại diện Bộ Ngoại giao Algeria, đại điện đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Algeria (FLN); các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Algeria, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam và bạn bè sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã nêu bật những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong gần 80 năm qua.

Theo Đại sứ Trần Quốc Khánh, mỗi dân tộc đều có những cột mốc lịch sử vàng son đáng tự hào. Đối với nhân dân Việt Nam, ngày 2/9/1945 là một ngày vô cùng quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do” của bản Tuyên ngôn được lan truyền như một khẩu hiệu cổ vũ cho cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ vì độc lập và giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam cũng như của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong 40 nền kinh tế năng động nhất thế giới, là điểm đến đáng tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế.

Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu gạo, càphê, hàng dệt may và các sản phẩm điện tử lớn nhất thế giới.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón hơn 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

ttxvn_dai_su_quan_viet_nam_tai_algeria_ky_niem_79_nam_quoc_khanh_va_70_nam_chien_thang_dien_bien_phu_3_resize.jpg
Đại sứ Trần Quốc Khánh (ngoài cùng bên phải) giới thiệu 1 số hình ảnh về Điện Biên Phủ với Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebiga. (Ảnh: Trung Khánh/TTXVN)

Với mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển trên thế giới, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước.

Nói về mối quan hệ song phương, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho rằng Việt Nam và Algeria là hai nước anh em. Tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước có nguồn gốc từ lịch sử các cuộc cách mạng, từ sự xích lại gần nhau của trái tim, bất chấp khoảng cách địa lý, giữa hai dân tộc.

Đại sứ nêu bật những kết quả đạt được của Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Algeria vào tháng 10/2023; thương mại song phương tăng 68% trong năm ngoái; thỏa thuận mở rộng đầu tư của Việt Nam vào lĩnh vực dầu khí được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và Cơ quan Quản lý Tài nguyên dầu khí quốc gia Algeria (ALNAFT) vào tháng Bảy vừa qua; cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao vừa được tổ chức trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc; hay cuộc sống hạnh phúc của các gia đình mang 2 dòng máu Việt Nam và Algeria...

Đây là một số ví dụ tiêu biểu cho thấy triển vọng hợp tác lớn lao giữa 2 bên. Không chỉ dừng lại ở đó, hợp tác giữa 2 nước đang tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất dược phẩm, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao cũng như các sản phẩm nông sản có chứng nhận Halal...

Nhân dịp Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2, Đại sứ Trần Quốc Khánh cũng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới người dân Algeria.

Đại sứ khẳng định trong quá khứ, Việt Nam và Algeria đã sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, ngày nay hai quốc gia vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, Đại sứ Trần Quốc Khánh cũng đã trao tặng Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Laid Rebiga cuốn sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân" có lời đề tặng của gia đình Đại tướng.

ttxvn_dai_su_quan_viet_nam_tai_algeria_ky_niem_79_nam_quoc_khanh_va_70_nam_chien_thang_dien_bien_phu_2_resize.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh trao tặng cuốn sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân" có lời đề tặng của gia đình Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebiga. (Ảnh: Trung Khánh/TTXVN)

Trong khuôn khổ sự kiện trên, các đại biểu và khách mời đã tham quan không gian trưng bày ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ và mối quan hệ truyền thống giữa 2 nước Việt Nam-Algeria; trải nghiệm chương trình “ẩm thực đường phố” mang đậm bản sắc Việt Nam với các món đặc trưng như bánh mỳ, nem rán, xôi, thịt xiên nướng, miến trộn, chè, bánh đậu xanh…

Buổi lễ không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc mà còn là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Algeria, đồng thời tạo cơ hội cho bà con kiều bào sinh sống và làm việc tại Algeria tụ họp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục