Thành phố Hồ Chí Minh: Trường đại học tuyển được ít sinh viên trong đợt bổ sung

Đến nay, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ngừng xét tuyển bổ sung dù chưa tuyển đủ chỉ tiêu, do không có kết quả tốt như mong muốn.

Thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thời điểm này, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả xét tuyển bổ sung, với mức điểm ở các ngành tương đương điểm chuẩn ở đợt tuyển chính thức.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi kết thúc đợt 1 tuyển sinh, các trường đại học có nhu cầu có thể tuyển sinh các đợt bổ sung kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ngưng xét tuyển bổ sung dù chưa tuyển đủ chỉ tiêu, do không có kết quả tốt như mong muốn.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung 205 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo tại Phân hiệu Quảng Ngãi.

Kết thúc đợt xét tuyển bổ sung, trường chỉ tuyển được hơn 20 sinh viên. Tương tự, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển được khoảng 70 chỉ tiêu trong đợt xét tuyển bổ sung, vẫn còn thiếu khoảng 100 sinh viên. Trường Đại học Văn Lang tuyển bổ sung được khoảng 1.000 sinh viên, trong khi chỉ tiêu là 1.500.

Ở nhiều trường ngoài công lập, số chỉ tiêu cho đợt tuyển bổ sung này khá nhiều, có trường tuyển tới hàng ngàn sinh viên. Tuy nhiên, trong đợt bổ sung này, lượng hồ sơ tham gia xét tuyển cũng thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu. Các trường này vẫn kéo dài thời gian tuyển bổ sung đến hết tháng 9, tháng 10.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, cả nước có hơn 733.600 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trong đó có hơn 673.500 em trúng tuyển được ghi nhận trên hệ thống của Bộ.

Kết thúc thời gian xác nhận nhập học đợt 1, đã có 551.479 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến, như vậy, có hơn 122.100 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học.

Đại diện nhiều trường cho rằng tình hình này được dự đoán trước, bởi thực tế nhiều năm nay, trong đợt xét tuyển bổ sung trường không nhận được nhiều hồ sơ.

Xác định nguồn tuyển cho đợt bổ sung này không còn nhiều, nhiều trường quyết định không xét tuyển bổ sung nữa dù chưa tuyển đủ.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, phần lớn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đều đã trúng tuyển ở đợt chính thức trước đó. Thời điểm này, đa số những thí sinh không trúng tuyển đã chọn cho mình một môi trường học tập khác hoặc đi làm.

Chỉ một số thí sinh đã trúng tuyển nhưng không phải là ngành yêu thích nên không nhập học mà sẽ tìm cơ hội ở đợt xét tuyển bổ sung.

Tuy nhiên, trong bối cảnh học phí đại học tăng cao như hiện nay, các em cân nhắc rất kỹ việc chọn ngành học, bậc học phù hợp chứ không phải bằng mọi giá vào đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục