Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tăng thu 10% dự toán ngân sách

Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 9/2024, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện 371.307 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Đạt/TTXVN)

Cùng với nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục ghi nhận sự phục hồi tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ tăng thu 10% dự toán được giao, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong quý cuối năm này.

Thu ngân sách đã đạt gần 77% dự toán

Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 9/2024, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện 371.307 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 261.785 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán, chiếm 70,5% tổng thu cân đối và tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Trong số đó, thu từ doanh nghiệp Nhà nước ước thực hiện 23.657 tỷ đồng, đạt 79,1% dự toán, chiếm 6,4% tổng thu và tăng 10,7%; thu từ khu vực ngoài Nhà nước ước thực hiện 77.266 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán, chiếm 20,8% tổng thu và tăng 20,7%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 58.079 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán, chiếm 15,6% tổng thu và tăng 11,8%.

Thu dầu thô ước thực hiện 15.728 tỷ đồng, đạt 87,9% dự toán, chiếm 4,2% tổng thu cân đối và giảm 13,6%.

Đáng chú ý, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục có xu hướng phục hồi sau nửa đầu năm tăng trưởng âm, dù tỷ lệ tăng còn thấp. Trong 9 tháng, thu từ xuất nhập khẩu ước thực hiện 93.512 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán, chiếm 25,2% tổng thu cân đối và tăng 1,2%.

Đánh giá về hoạt động thu ngân sách trong 9 tháng 2024, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù thu ngân sách thành phố tăng đáng kể so với cùng kỳ, tuy nhiên tỷ lệ đạt dự toán lại thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước và so với khu vực Đông Nam Bộ.

“Trong 9 tháng 2024, thu ngân sách thành phố ước đạt 76,9% dự toán được giao, trong khi bình quân cả nước đạt tới 84% và khu vực Đông Nam Bộ là 78%. Đây là vấn đề đáng quan tâm và đặt ra nhiệm vụ cho bài toán thu ngân sách cuối năm và dự toán thu cho năm 2025,” ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết.

Ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, tình hình kinh tế xã hội thế giới còn nhiều bất ổn, rủi ro, tạo sức ép lớn lên nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được Quốc hội, Chính phủ ban hành như giảm thuế giá trị gia tăng, giảm lệ phí trước bạ, giảm tiền thuê đất… đang có hiệu lực cũng sẽ ảnh hưởng giảm thu ngân sách nhà nước. Do đó, dự báo tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn.

Với dự báo trên, Cục Thuế thành phố nhận định thu ngân sách (nội địa) trên địa bàn cả năm 2024 thực hiện khoảng 352.000 tỷ đồng, đạt 100,04% dự toán được giao và tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Theo đó, ước tổng thu trừ dầu cả năm 2024 là 330.400 tỷ đồng, đạt 98,9% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện 195.947 tỷ đồng, đạt 97,5% dự toán năm, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Nỗ lực về đích tăng thu 10% dự toán

Đầu tháng 9/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện liên quan đến việc điều hành dự toán ngân sách nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành liên quan phấn đấu thu ngân sách năm 2024 vượt trên 10% dự toán Quốc hội giao; thu ngân sách năm 2025 cao hơn khoảng 5% so với ước thực hiện năm 2024 để đảm bảo nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán, tăng chi tạo nguồn cải cách tiền lương và xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Như vậy, với dự ước chỉ đạt 100,04% dự toán được giao, hoạt động thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng giao.

Tại buổi làm việc với cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề ngân sách mới đây, ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho rằng, hoạt động thu thuế trên địa bàn còn nhiều mảng, lĩnh vực chưa được như kỳ vọng.

Mặc dù kết quả thu đạt khá so với dự toán, phản ánh tình hình kinh tế trên địa bàn đã có những dấu hiệu tích cực, khởi sắc hơn, nhưng so với bình quân chung cả nước và các tỉnh điều tiết ngân sách thì chưa phải là cao.

Trong số đó, thu tiền sử dụng đất của Thành phố Hồ Chí Minh trong 8 tháng 2024 chỉ đạt 16,3% dự toán và thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đạt 59,1% dự toán.

Theo ông Mai Xuân Thành, việc cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh ước thu ngân sách nhà nước cả năm 2024 chỉ ở mức hoàn thành dự toán và tăng 7,5% so với cùng kỳ là rất khiêm tốn đối với một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước.

Do vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng cuối năm cần tiếp tục bám sát và triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, lãnh đạo thành phố để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất.

Cụ thể, ngành thuế thành phố cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, xây dựng phương án, kịch bản thu từng tháng từ nay tới cuối năm để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu sát đúng với thực tế phát sinh.

Bên cạnh đó, rà soát, cảnh báo các địa bàn, khu vực thu còn thấp để có biện pháp bù đắp hụt thu; tập trung mọi nguồn lực, tăng cường dự báo, phân tích nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ…; đặc biệt là phải nắm chắc, quản chặt các nguồn thu trọng yếu/thế mạnh để bù đắp các khoản hụt thu.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo Công điện của Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Sở đã có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận huyện và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm chủ trương tăng thu ngân sách 10% và tiết kiệm giảm chi dự toán chi thường xuyên 5%.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế - hải quan, thành phố cũng sẽ quản lý chặt chẽ các nguồn thu, mở rộng các nguồn thu còn dư địa; triển khai các giải pháp chống thất thu...

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm vượt trên 10% dự toán giao để đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo nội dung Thủ tướng giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục