Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 71 năm sự kiện Moncada của nhân dân Cuba

Lễ kỷ niệm 71 năm sự kiện Moncada của nhân dân Cuba (26/7/1953-26/7/2024) thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và nhân dân Cuba.

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 3/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm sự kiện Moncada của nhân dân Cuba (26/7/1953-26/7/2024).

Hoạt động thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và nhân dân Cuba.

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa lịch sử của sự kiện quân và dân Cuba tấn công pháo đài Moncada cách đây 71 năm, bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển của Cách mạng Cuba, cổ vũ nhân dân Cuba đứng lên khởi nghĩa, làm nên chiến thắng của cuộc cách mạng ngày 1/1/1959, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Cuba - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Bà Trương Thị Hiền cho biết Việt Nam và Cuba tuy cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng có mối quan hệ gần gũi, thủy chung, trong sáng, chân thành giữa hai Nhà nước, hai dân tộc. Mối quan hệ ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công gây dựng, vun đắp; được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, phát triển, tạo nguồn sức mạnh và niềm tin chiến thắng, giúp hai đất nước vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gần đây nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba, là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba đã và vẫn luôn được coi là tài sản quý báu được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp; đồng thời thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Cuba và vị trí của Cuba trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Theo bà Trương Thị Hiền, thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba đã phối hợp tốt với Tổng lãnh sự quán Cuba thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, đón tiếp các đoàn công tác Cuba đến thăm và làm việc tại thành phố…

Các hoạt động này thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và nhân dân, góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Cuba.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa để kỷ niệm một sự kiện có dấu ấn quan trọng trong lịch sử của Cuba, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiều năm qua, Việt Nam và Cuba là hai nước anh em có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và độc đáo, là một tấm gương trong quan hệ quốc tế và một trong những lĩnh vực có liên quan nhất là lĩnh vực đoàn kết và ngoại giao nhân dân.

ttxvn_vietnam_Cuba 1.jpg
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến thăm Cuba vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định mối quan hệ anh em bền chặt, chắc chắn sẽ phát triển trên mọi lĩnh vực; đồng thời gửi lời trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đoàn kết, đồng hành và có những hỗ trợ hiệu quả dành cho Cuba vượt qua những khó khăn trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Kỷ niệm 60 năm Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc cho Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 261-Giron tại Thành phố Hồ Chí Minh.

ttxvn_vietnam_Cuba 2.jpg
Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Kỷ niệm 60 năm Viện Cuba Hữu nghị với các Dân tộc tặng cho Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 261-Giron tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sau chiến công vẻ vang của Tiểu đoàn 261 (Quân khu 8) trong trận Ấp Bắc, năm 1964, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã trao tặng Cờ chiến thắng Giron cho Tiểu đoàn 261. Từ đó, Tiểu đoàn còn có tên gọi là Tiểu đoàn 261-Giron, trở thành một biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam-Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục