Tháng khám phá, trải nghiệm phong tục và văn hóa các dân tộc thiểu số

Đến Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, du khách sẽ được giới thiệu, trải nghiệm không gian giới thiệu văn hóa truyền thống của từng dân tộc như kiến trúc, trang phục, dân ca dân vũ, ẩm thực.

Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)
Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Từ ngày 1-31/8, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động với chủ đề “Mùa hè - Trải nghiệm và khám phá” nhằm tạo sân chơi bổ ích gắn với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.

Cụ thể, hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer), cùng sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng) sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.

Đó là chương trình dân ca dân vũ với chủ đề “Về với buôn làng,” giới thiệu tới công chúng những ca khúc, biểu diễn nhạc cụ, điệu múa, diễn xướng dân gian của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Du khách sẽ có cơ hội khám phá, trải nghiệm không gian di sản văn hóa Tây Nguyên như cồng chiêng, múa xoang, học chơi đàn Đinh Pút, đàn Tơ-rưng… và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống; xem và trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của buôn làng Tây Nguyên.

Chương trình dân ca dân vũ có chủ đề “Bản làng vui điệu xòe hoa” và “Em yêu Làng em” giới thiệu đến công chúng và du khách những nét văn hóa của đồng bào các dân tộc phía Bắc, qua các tiết mục dân ca dân vũ, điệu múa, diễn xướng dân gian truyền thống cùng thể hiện niềm vui của bản làng cùng nhau chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Du khách cũng được khám phá và tìm hiểu về vũ điệu xòe Thái, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Cùng với đó, vào các ngày cuối tuần, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Tại mỗi không gian giới thiệu văn hóa truyền thống của từng dân tộc, du khách sẽ được tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, dân ca dân vũ, lễ hội..., đồng thời trải nghiệm giao lưu các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu của các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng như thổi Đinh năm, hát ay ray, đàn Chapi, hát những ca khúc về Tây Nguyên.

Du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đi cầu kiều, đánh yến, tó má lẹ...; tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc của đồng bào như xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu… của dân tộc Mường, Thái; gà nướng… của dân tộc Khơ Mú; càphê, cacao… của dân tộc Ê Đê, Xơ Đăng; khau nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi… của dân tộc Tày, Nùng, Dao; các loại bánh truyền thống của các dân tộc và tham gia các hoạt động khác như hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, truyền dạy nhạc cụ dân tộc, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục