Vòng đàm phán thứ 2 giữa Nga và Mỹ tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc khôi phục hoạt động của các phái bộ ngoại giao.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng tham vấn lần này sẽ chỉ tập trung vào hoạt động của Đại sứ quán hai nước, song chưa đề cập đến bình thường hóa quan hệ song phương.
Yêu cầu tham vấn là bước đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ USMCA, cuối cùng có thể dẫn đến việc Mỹ áp dụng thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Canada.
Phía Sudan thông báo các bên chưa đạt được nhất trí về việc liệu phái đoàn đại diện cho quân đội hay chính phủ của quốc gia Đông Bắc Phi có tham gia hòa đàm tại Geneva vào ngày 14/8 tới đây hay không.
Tại cuộc tham vấn quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 30, hai bên tái khẳng định cam kết trong việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận vào tuần tới về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như cách thức tăng cường hợp tác ba bên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul đang tiến hành các cuộc tham vấn liên quan với Bắc Kinh, ưu tiên kế hoạch của Ngoại trưởng Park Jin công du Trung Quốc vào tháng Tám.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong đã tham gia phiên họp ba bên với những người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman và Nhật Bản Takeo Mori để bàn về vấn đề Triều Tiên.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng hoan nghênh Chính sách NSPP của Hàn Quốc, cho biết Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong 3 năm tới.
Ngoại trưởng Hàn Quốc thừa nhận rằng việc thông qua tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên sẽ mất nhiều thời gian vì đây không phải vấn đề có thể giải quyết chỉ nhờ vào thỏa thuận của Mỹ-Hàn.
Cuộc tham vấn giữa Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Liên bang Nga diễn ra vào ngày 27/9 tại thủ đô Moskva, trong khuôn khổ hợp tác thường niên.
Trưởng đoàn đàm phán của Iran cho biết sau 10 ngày thương thảo khẩn trương tại Vienna, các bên tham gia đàm phán đã đi đến kết luận rằng họ cần trở về nước để tham vấn thêm.
Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và thông báo cho nhau về các ưu tiên của cơ quan này.
Nội dung chính của cuộc thảo luận giữa Mỹ và Israel sẽ tập trung vào hàng loạt vấn đề khu vực, dựa trên quá trình tham vấn chặt chẽ giữa hai nước trong nhiều tháng qua.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati và Đại sứ Hàn Quốc tại Iran Ryu Jeong-hyun đã họp và thống nhất các chi tiết liên quan đến việc chuyển 7 tỷ USD của Iran bị phong tỏa ở Hàn Quốc.
Ông Đàm Khắc Phi nhấn mạnh quá trình xây dựng đường dây liên lạc trực tiếp qua điện thoại sẽ được thực hiện sớm nhất có thể, góp phần đưa quan hệ Trung-Nhật trở nên tốt đẹp hơn.
Cả Chính phủ Afghanistan và Taliban đều cho biết hai bên đã trao đổi danh sách sơ bộ về những hạng mục trong chương trình nghị sự dành cho đàm phán nội bộ Afghanistan.
Bà Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria), từng đảm nhiệm các vị trí cao cấp của WB tại Mỹ, trong khi bà Yoo Myung-hee (Hàn Quốc) có nhiều thành công trong đàm phán thương mại với các nước.