Thăm, động viên các đoàn quân đội quốc tế tham gia diễu binh ngày 30/4

Các đoàn Trung Quốc, Lào và Campuchia khẳng định sự kiện lần này không chỉ có ý nghĩa về chính trị, quốc phòng mà còn là dịp tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng giữa quân đội các nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)

Sáng 26/4, tại Bình Dương, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các đoàn Quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia đang tham gia luyện tập, chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 7 và đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã cử những cán bộ, chiến sỹ ưu tú nhất sang Việt Nam cùng tham gia diễu binh tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/4.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn Quân đội bạn bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp chu đáo, hỗ trợ tích cực, toàn diện của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các bạn yên tâm tập luyện, chuẩn bị tốt cho sự kiện trọng đại sắp tới.

dieu-binh-2-3876.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)

Các trưởng đoàn khẳng định sự kiện lần này không chỉ có ý nghĩa về chính trị, quốc phòng mà còn là dịp tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết quốc tế và hợp tác sâu rộng giữa quân đội các nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định sự hiện diện và tham gia của các đoàn Quân đội bạn bè là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quốc tế, gắn bó bền chặt giữa quân đội, nhân dân các nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương tinh thần nghiêm túc, khẩn trương luyện tập, ý chí vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sỹ các đoàn bạn trong quá trình chuẩn bị cho lễ diễu binh; khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội các nước.

Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ hỗ trợ cần tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn, ở, sinh hoạt, bảo đảm an toàn và thuận lợi để các đoàn bạn yên tâm tập luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới các đoàn Quân đội bạn, thể hiện tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với lực lượng vũ trang các nước bạn./.

dieu-binh-3-4346.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Quân đội Nhân dân Lào. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.