Thái Lan thu hút đầu tư vào Hành lang kinh tế phía Đông

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết, ông sẽ sớm tổ chức một cuộc họp với Ủy ban chính sách EEC để thông qua gói khuyến khích mới.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai. (Nguồn: Reuters)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị một gói khuyến khích mới, bao gồm miễn thuế doanh nghiệp trong 15 năm, để thu hút thêm nhà đầu tư trong các ngành mục tiêu đến khu vực Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu ngày 14/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết, ông sẽ sớm tổ chức một cuộc họp với Ủy ban chính sách EEC để thông qua gói khuyến khích mới, trước khi gửi lên Nội các phê duyệt. Ngoài ra, ông cho biết thêm Ủy ban sẽ sớm xem xét phê duyệt bổ sung các khoản đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng EEC.

Nguồn tin từ Văn phòng EEC cho hay gói khuyến khích mới sẽ bao gồm các đặc quyền về thuế và phi thuế, như được miễn thuế doanh nghiệp từ 1-15 năm tùy theo điều kiện đầu tư.

Các công ty không đủ điều kiện được miễn trừ vẫn có thể được khấu trừ thuế doanh nghiệp 50% trong thời gian từ 1 đến 10 năm, với điều kiện họ đã đầu tư vào khu vực EEC.

Các công ty đủ điều kiện được miễn thuế doanh nghiệp không quá 8 năm có thể được khấu trừ thuế từ 1 đến 5 năm sau khi hết thời gian miễn thuế. Ngoài ra, sau khi hết thời gian miễn thuế, nhà đầu tư có thể trích dẫn số lỗ lũy kế lên tới 5 năm để xin khấu trừ thuế. Họ cũng có thể trích dẫn chi phí vận chuyển, điện và nước gấp đôi số tiền để tính khấu trừ thuế.

Đáng lưu ý các công ty cũng sẽ có cơ hội khấu trừ chi phí đầu tư vào cơ sở vật chất tiện lợi khỏi thu nhập chịu thuế ở mức 1-25% chi phí. Đối với các đặc quyền phi thuế, các nhà đầu tư của các ngành mục tiêu có thể sở hữu đất đai và căn hộ chung cư mà không cần xin phê duyệt đặc biệt.

Các công ty có thể đưa các chuyên gia, giám đốc điều hành và gia đình họ đến sống và làm việc tại Thái Lan mà không cần giấy phép lao động.

Gói khuyến khích mới cũng sẽ cho phép các nhà đầu tư chi ngoại tệ để mua hàng hóa và dịch vụ mà không chịu sự kiểm soát của Đạo luật trao đổi tiền tệ.

Văn phòng EEC cũng cho biết các công ty đầu tư vào các ngành EEC mục tiêu cũng sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ quỹ xúc tiến cạnh tranh của chính phủ. Ông Chula Sukmanop, Tổng thư ký Văn phòng EEC, bày tỏ tin tưởng loạt ưu đãi đặc quyền này sẽ khuyến khích các nhà đầu tư chi tiêu vào các ngành mục tiêu trong khu vực EEC.

Ông Chula nói, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 12/7/2024, Văn phòng EEC đã mời thành công 109 nhà đầu tư đầu tư vào 5 ngành mục tiêu là y tế và chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật số, ôtô hiện đại, nền kinh tế BCG (sinh học tuần hoàn và xanh) và hàng không và hậu cần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục