Thái Lan thành lập trung tâm quốc gia theo dõi và ứng phó với lũ lụt

Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, kể từ ngày 16/8, khoảng 130.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Bắc, Đông Bắc và một phần đồng bằng miền Trung Thái Lan.

Ngập lụt do ảnh hưởng của bão Yagi ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan ngày 12/9. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ngập lụt do ảnh hưởng của bão Yagi ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan ngày 12/9. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ra lệnh thành lập một trung tâm quốc gia để theo dõi tình hình lũ lụt trên cả nước, cũng như hai cơ quan mới để điều phối các nỗ lực ứng phó lũ lụt và phục hồi sau lũ lụt.

Trong bài đăng trên tài khoản X, Thủ tướng Paetongtarn cho biết sẽ triệu tập cuộc họp để thành lập trung tâm cứu hộ nạn nhân lũ lụt quốc gia, ủy ban chỉ đạo các nỗ lực ứng phó lũ lụt chính thức và một ủy ban khác theo dõi tình hình lũ lụt, lở đất.

Một nguồn tin tại Tòa nhà Chính phủ cho biết Thủ tướng sẽ yêu cầu các cơ quan nhà nước tham gia cuộc họp để bàn cách xử lý tình hình tốt hơn. Nguồn tin cho biết đích thân Thủ tướng sẽ giữ chức Chủ tịch Trung tâm cứu hộ nạn nhân lũ lụt.

Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, kể từ ngày 16/8, khoảng 130.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Bắc, Đông Bắc và một phần đồng bằng miền Trung Thái Lan.

Các tỉnh bị ảnh hưởng bao gồm Chiang Rai, Mae Hong Son, Nan, Tak, Sukhothai, Phitsanulok, Phetchabun, Nong Khai, Loei, Ang Thong, Ayutthaya và Prachin Buri.

Theo Cục Khí tượng, Viện Tin học Thủy văn và Cơ quan Phát triển Công nghệ Vũ trụ và Tin học Địa lý, tình hình dự kiến sẽ còn xấu đi hơn nữa với lượng mưa nhiều hơn trong hai tuần tới.

Bà Paetongtarn cũng nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên cũng như các nhân viên cứu hộ thuộc chính phủ và phi chính phủ đang nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt trên khắp đất nước. Bà cho biết các kế hoạch ứng phó lũ lụt và phục hồi sau lũ lụt bổ sung sẽ được thảo luận tại cuộc họp nội các vào ngày 17/9.

Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul ngày 15/9 đã chủ trì cuộc họp của Bộ Tư lệnh quản lý thảm họa quốc gia, với sự tham dự trực tuyến của tỉnh trưởng 76 tỉnh trên toàn quốc.

Tại cuộc họp, ông Anutin cho biết một số tỉnh ở miền Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng miền Trung vẫn đang phải đối mặt với lũ lụt đáng kể. Các tỉnh dọc sông Mekong nói riêng ở vùng Đông Bắc đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt ngày càng trầm trọng khi mực nước sông tiếp tục dâng cao.

Nhấn mạnh công việc khắc phục sau lũ lụt đòi hỏi rất nhiều kinh phí, Phó Thủ tướng Anutin cũng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các tổ chức hành chính địa phương đẩy nhanh việc khảo sát các khu vực bị ảnh hưởng để tính toán thiệt hại và hỗ trợ tài chính cần chuẩn bị để phân phát cho các nạn nhân lũ lụt.

Ông cũng đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng cân đối lại ngân sách để có thêm nguồn lực cho những nỗ lực cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục