Thái Lan lên kế hoạch thúc đẩy du lịch tại 55 tỉnh cấp hai

Chính phủ Thái Lan rất coi trọng ngành du lịch và đã đề ra các chiến lược nhằm thúc đẩy du lịch ở cả các thành phố nổi tiếng, lẫn những nơi ít tên tuổi hơn.
Thủ tướng Srettha Thavisin kêu gọi lãnh đạo 55 tỉnh cấp hai ở nước này thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch trong nửa cuối năm 2024. (Nguồn: TAT Thái Lan)

Theo Cục Quan hệ Công chúng (PRD) Thái Lan, Thủ tướng Srettha Thavisin vừa kêu gọi lãnh đạo 55 tỉnh cấp hai ở nước này thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch trong nửa cuối năm 2024. Việc thúc đẩy du lịch sẽ kích thích nền kinh tế Thái Lan và đưa đất nước trở thành một trung tâm du lịch.

Thủ tướng Srettha đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh cấp hai và giám đốc điều hành của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại Tòa nhà Chính phủ vào ngày 11/6, nơi ông thông báo về chính sách nâng cao tiềm năng của các thành phố du lịch cấp hai.

Ông cho biết Chính phủ Thái Lan rất coi trọng ngành du lịch và đã đề ra các chiến lược nhằm thúc đẩy du lịch ở cả các thành phố nổi tiếng, lẫn những nơi ít tên tuổi hơn. Theo ông, để quảng bá du lịch ở các thành phố ít được biết tới, các tỉnh liên quan phải xem xét mức độ sẵn sàng của nhiều điểm du lịch tại địa phương cũng như chỗ ở, phương tiện đi lại, cửa hàng ăn uống...

Ông đề nghị các tỉnh triển khai top 5 những việc “Phải làm ở Thái Lan”, tích hợp vào nhiều hoạt động du lịch khác nhau. Top 5 này bao gồm (1) Phải ăn (món ăn địa phương), (2) Phải xem (các chương trình văn hóa), (3) Phải tìm (các điểm tham quan chưa được biết tới), (4) Phải mua (sản phẩm thủ công mỹ nghệ) và (5) Phải đánh (tham gia các môn thể thao và trò chơi).

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 55 tỉnh đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng để tạo thuận lợi cho việc đi lại của du khách và thiết lập quan hệ đối tác với các nhà khai thác liên quan đến du lịch, như đại lý du lịch, công ty thẻ tín dụng, hãng hàng không, nhà hàng, khách sạn. Các lãnh đạo tỉnh cũng phải thúc đẩy du lịch bền vững, phát triển điểm du lịch mới, cải thiện hệ thống an ninh và an toàn.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Srettha yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Văn hóa Thái Lan đẩy nhanh việc đề cử tỉnh Nan, nằm ở phía Bắc đất nước, là Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO. Đồng thời, ông chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cải thiện hệ thống giao thông ở Nan, đặc biệt là mở rộng sân bay Nan, hay còn gọi là Sân bay Nan Nakhon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục