Thái Lan chuẩn bị cho việc tổ chức tổng tuyển cử

Thái Lan đang chuẩn bị các bước, trong đó có đề ra lịch đăng ký ứng viên của các đảng, để tiến hành tổng tuyển cử dự kiến vào 3/7.
Ngày 10/5, Thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) Suthiphon Taveechaiyagarn cho biếtEC đang chuẩn bị các bước cụ thể, trong đó việc sơ bộ đề ra lịch đăng ký ứngviên của các đảng vào cuối tháng này, để tiến hành tổng tuyển cử dự kiến diễn ravào ngày 3/7 tới.

EC cho biết ngoài việc tiến hành đăng ký ứng viên của các đảng từ ngày 19/5 đến28/5, Ủy ban đã thành lập các đội làm việc chuẩn bị cho bầu cử theo hệ thốngdanh sách đảng và yêu cầu cảnh sát phối hợp đảm bảo an ninh tại địa điểm đăng kývà khu vực bầu cử.

Tiếp đó EC sẽ hội kiến với đại diện của các chính đảng để thống nhất về số tiềncác ứng viên có thể chi trong chiến dịch vận động tranh cử và những vấn đề liênquan khác.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có bài phát biểutrên đài phát thanh và truyền hình quốc gia tối 9/5, tuyên bố giải tán Hạ việnsau khi Nhà Vua phê chuẩn sắc lệnh về vấn đề liên quan, đồng thời bày tỏ hy vọngngười dân sẽ sử dụng “cơ hội và sự khởi đầu này để đưa đất nước đi lên.”

Với việc giải tán Hạ viện chính thức có hiệu lực ngày 10/5, ông Abhisit trởthành Thủ tướng tạm quyền ở Thái Lan.

Vào ngày 3/7 tới, cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu chọn 500 dân biểu của Hạ viện khóamới, tăng so với khóa trước gồm 480 nghị sỹ. Trong số các nghị sỹ, có 375 ngườiđược bầu trực tiếp theo đơn vị bầu cử và 125 người được bầu theo danh sách cácđảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp và trao đổi với nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp trực tiếp của ông Lý Hiển Long trên cương vị Thủ tướng Singapore trước đây đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước; khẳng định việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.