Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Campuchia tổ chức sự kiện Angkor Sangkranta với chủ đề “Nụ cười chào Sangkranta năm mới,” diễn ra từ ngày 14-16/4 trong khuôn viên công viên khảo cổ Angkor.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, người Khmer tỉnh Tây Ninh đón Tết trong không khí đổi mới, kinh tế-xã hội, đời sống vật chất tinh thần khởi sắc.
Bộ trưởng Hầu A Lềnh mong muốn đồng bào và các vị chư tăng dân tộc Khmer tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Kiên Giang có trên 61.000 hộ, với 237.157 người, chiếm hơn 13% tổng số dân là đồng bào dân tộc Khmer, đứng thứ ba trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Sóc Trăng và Trà Vinh.
Ngày 13/4, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của người dân tộc Khmer.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định thời gian qua, đời sống vật chất và tinh thần của dân ngày càng được nâng lên; trong đó có sự đóng góp rất lớn của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức...
Thứ trưởng Y Vinh Tơr chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đến các vị hòa thượng, thượng tọa và đại đức... đón Tết cổ truyền của dân tộc, trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, hạnh phúc và an lành.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
Tết Năm mới Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer thường diễn ra vào khoảng giữa tháng tư dương lịch hằng năm, thể hiện ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Tết Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc, đồng thời là dịp sum họp của đồng bào Khmer.
Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các chư tăng, tín đồ hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Tại các nơi đến thăm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các chức sắc tôn giáo… và đồng bào Khmer Trà Vinh.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương bày tỏ mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa, chung tay củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước.
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với đồng bào dân tộc Khmer.
Trà Vinh tạm dừng một số hoạt động truyền thống tụ tập đông người trong dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, như rước đại lịch, tắm phật, cầu siêu, chúc thọ cho các vị cao tăng, tiền bối...
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer.
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hậu Giang đã chúc Tết, tặng quà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và một số chùa Khmer của tỉnh.
Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Thnăm Thmây - Tết cổ truyền đón năm mới của đồng bào Khmer khu Tây Nam Bộ năm 2017.
Năm nay, trong niềm vui lúa được mùa và tôm trúng giá, đồng bào Khmer Bạc Liêu đón Tết ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc, từ 14-16/4 tới (tức 26-28/3 Âm lịch).