Tất cả đoàn học sinh Hà Nội đều đoạt huy chương tại IMSO 2024

Đoàn Việt Nam vừa giành 9 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng cùng 2 giải xuất sắc nhất bài thi khám phá và bài thi lý thuyết tại kỳ thi IMSO, tổ chức từ ngày 1-6/10, ở Trung Quốc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trao phần thưởng đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tới các thầy, cô giáo và học sinh trong đoàn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trao phần thưởng đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tới các thầy, cô giáo và học sinh trong đoàn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 6/10, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức đón đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) năm 2024-lần thứ 21.

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay gồm 24 học sinh đến từ các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở công lập và ngoài công lập của Hà Nội. Đội tuyển đã đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với 2 giải xuất sắc nhất ở bài thi khám phá và bài thi lý thuyết cùng 9 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng (tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với kết quả đạt được tại Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm trước).

Với thành tích 100% học sinh đạt huy chương, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai toàn đoàn. Đón và chúc mừng thành tích của đoàn học sinh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh thời gian qua, không chỉ giáo dục đại trà mà giáo dục mũi nhọn của thành phố cũng ghi những dấu ấn xuất sắc, mong rằng những thành tích này sẽ thúc đẩy hơn nữa phong trào dạy và học của các nhà trường, các học sinh.

Trao phần thưởng đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tới các thầy, cô giáo và học sinh trong đoàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định thành tích các học sinh đạt được trong kỳ thi không chỉ thể hiện khả năng vượt trội về tư duy và kiến thức của học sinh, mà còn là niềm tự hào của nền giáo dục Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Đặc biệt, học sinh tham gia đội tuyển năm nay đến từ nhiều loại hình trường học khác nhau đã phản ánh khá rõ chất lượng dạy, học tại các trường công lập và ngoài công lập. Thành tích rực rỡ của đội tuyển học sinh Hà Nội tại Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2024 là món quà ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

ttxvn_hoc sinh Ha noi daot giai tai IMSO.jpg
Nhà giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đón, tặng hoa chúc mừng học sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi, em Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 6G0 Trường Trung học Cơ sở-Trung học phổ thông Newton, cho biết được tham dự kỳ thi là cơ hội cho em học hỏi, giao lưu, cọ xát với các học sinh quốc tế. Từ thành tích này, em sẽ có thêm động lực để học tập, hướng tới tham dự các kỳ thi quốc tế khác trên con đường học tập sắp tới.

Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm nay diễn ra từ ngày 1-6/10, tại Trung Quốc, với sự tham gia của 300 thí sinh đến từ 18 quốc gia.

Kỳ thi năm nay được tổ chức trở lại theo hình thức thi trực tiếp sau 3 năm thi trực tuyến, lại là năm cuộc thi được đẩy sớm hơn gần hai tháng so với thông lệ. Điều này khiến cho việc chuẩn bị của đội tuyển khá gấp, vì đầu tháng 10/2024 ở Việt Nam, năm học mới chỉ bắt đầu được một tháng. Tuy nhiên, việc tổ chức cho học sinh tham gia tuyển chọn qua các vòng thi, đến việc lựa chọn học sinh chính thức vào đội tuyển đều được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện bài bản, chu đáo.

Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế là một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới. Kỳ thi không chỉ là một thử thách về kiến thức mà còn là nơi các em được rèn luyện kỹ năng, sự sáng tạo và tinh thần học hỏi.

Từ khi Việt Nam chính thức tham dự Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế vào năm 2014, đội tuyển học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam đã liên tục gặt hái thành tích cao. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam mà còn chứng minh học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai với bạn bè quốc tế trên các đấu trường học thuật uy tín.

Kỳ thi cũng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong việc nuôi dưỡng, phát huy tài năng trẻ, đồng thời khẳng định vai trò của việc đầu tư đối với giáo dục chất lượng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục