Tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về giới và cộng đồng LGBTIQ+

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên và học sinh cùng trao đổi, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong việc nâng cao nhận thức về giới và cộng đồng LGBTIQ+.

Hội nghị nhằm thúc đẩy thay đổi nhận thức về giới. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Hội nghị nhằm thúc đẩy thay đổi nhận thức về giới. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, 18/10, hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng tham dự “Hội thảo tổng kết hoạt động năm 2024: Tập huấn truyền thông thúc đẩy xóa bỏ định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+” tại Hà Nội. Hội thảo do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức.

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, giáo viên và các học sinh cùng trao đổi, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong việc nâng cao nhận thức về giới và cộng đồng LGBTIQ+, qua đó có những khuyến nghị thiết thực và hiệu quả nhằm góp phần xóa bỏ định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ trong thời đại kỷ nguyên số.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho khẳng định xóa bỏ định kiến giới là một quá trình rất dài và để có nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới là điều không hề dễ dàng. Việt Nam đã rất nỗ lực cho hoạt động này và đạt nhiều kết quả tích cực như sự ra đời của Luật Bình đẳng giới, sự thay đổi trong cách nhìn nhận của toàn xã hội, nhưng vẫn còn chặng đường rất dài để tạo bình đẳng không chỉ trong tiếp cận mà còn tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện. Giáo sư Lê Anh Vinh cho rằng giáo dục đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo dựng thay đổi.

Đại diện UNICEF Việt Nam, bà Lê Anh Lan cho hay nhiều nghiên cứu, cuộc khảo sát cho thấy, định kiến giới là một trong những nguyên nhân của phân biệt đối xử về giới và bạo lực học đường trên cơ sở giới. Những định kiến này sẽ trở thành rào cản, kìm hãm sự phát triển của mỗi cá nhân trong học tập, lao động và gia nhập đời sống xã hội.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhóm nghiên cứu đã trình bày tổng kết các hoạt động năm 2024 bao gồm khảo sát, xây dựng tài liệu và tập huấn, nhằm tiếp cận vấn đề định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ một cách đa chiều cũng như những thông tin chính xác, khoa học từ nghiên cứu bằng chứng. Hội thảo cũng có phiên thảo luận bàn tròn từ các địa phương, giáo viên, học sinh đã tham gia hoạt động tập huấn và truyền thông góp phần xóa bỏ định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+.

Theo Giáo sư Lê Anh Vinh, những giá trị tích cực từ hội thảo góp phần góp phần tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, hòa nhập và không định kiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục