Tăng cường quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam và Cộng hòa Áo

Cộng hòa Áo đang nằm trong nhóm đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2022 đạt gần 2,8 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Áo gần 2,5 tỷ USD.
Quang cảnh diễn đàn. (Nguồn: báo Công Thương)

Chiều ngày 17/4 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Áo tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác Việt Nam-Áo về cơ sở hạ tầng và công nghệ.

Diễn đàn được tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 16-18/4 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Áo, ngài Alexander Schallenberg cùng đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong một số lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao như năng lượng thủy điện, hạ tầng thông minh, xây dựng, quy hoạch, ngành gỗ, thực phẩm kiến trúc, bất động sản, đèn chiếu sáng đô thị hoặc bệnh viện, hàng không, quản lý giao thông thông minh, hệ thống quét laser trên mặt đất, hệ thống chữa cháy…

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh cho biết qua hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Cộng hòa Áo đã có mối Quan hệ Hữu nghị Hợp tác truyền thống lâu đời và trở thành các đối tác tin cậy của nhau.

Cộng hòa Áo đang nằm trong nhóm đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 2,8 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Áo gần 2,5 tỷ USD và nhập khẩu từ Áo hơn 300 triệu USD

Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, văn hóa, hợp tác phát triển giữa hai nước tiếp tục ghi nhận những tiến triển tích cực. Hai nước vẫn còn nhiều triển vọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ môi trường, năng lượng (tái tạo), đào tạo nghề, du lịch, nông nghiệp, các giải pháp giao thông đô thị bền vững và chăm sóc sức khỏe.

Những năm gần đây, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU nói chung và Cộng hòa Áo nói riêng có những bước phát triển rất tích cực. Những thành công này là kết quả từ sự ủng hộ của Chính phủ, sự nỗ lực quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai bên và nhất là tác động từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA).

[Tăng cường Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Cộng hòa Áo] 

Trải qua 2 năm thực thi EVFTA, Hiệp định này đã thực sự trở thành động lực và hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã tăng lên hơn 11%.

Năm 2021 cũng là dấu mốc quan trọng đối với mặt hàng rau quả Việt Nam, khi các loại trái cây như vải, nhãn tươi đã được đưa vào hàng loạt hệ thống siêu thị thực phẩm tại các nước EU. Các loại hoa quả khác như: thanh long, mít, xoài, bưởi cũng đang được đẩy mạnh xúc tiến thương mại để xuất khẩu sang EU.

Hiện nay, EU là thị trường xuất khẩu thứ tư của rau quả Việt Nam và dự đoán trong tương lại gần có thể vươn lên vị trí cao hơn nhờ việc hưởng các ưu đãi theo hiệp định EVFTA.

Năm nay, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU được hưởng thuế 0%. Điều này chắc chắn sẽ tạo cú huých mạnh mẽ cho xuất khẩu, đặc biệt với các nhóm hàng trọng điểm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp, dệt may, da giày, nông thủy sản, đồ gỗ… Đồng thời đây cũng sẽ là cơ hội rất lớn để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Áo nói riêng cũng như EU nói chung.

"VCCI là tổ chức quốc gia đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. VCCI hiện có gần 200.000 doanh nghiệp hội viên gần 200 hiệp hội doanh nghiệp thành viên. Mỗi năm, VCCI liên tục tổ chức hàng trăm hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối với doanh nghiệp nước ngoài nhằm tìm kiếm đối tác và thị trường tiềm năng, đặc biệt là các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích từ các hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký với các đối tác trong thời gian qua; trong đó có EVFTA.

Với nhiệm vụ là cầu nối giữa doanh nghiệp hai bên, VCCI khẳng định sẽ luôn tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp EU cũng như doanh nghiệp Áo. VCCI sẽ phối hợp chặt chẽ với Cộng hoà Áo vì sự phát triển và hợp tác lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên," ông Vinh nhấn mạnh.

(Nguồn: Báo Công Thương)

Cũng tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Áo, ngài Alexander Schallenberg đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác lâu đời giữa Cộng hòa Áo và Việt Nam. Với thế mạnh về công nghệ và cơ sở hạ tầng - những lĩnh vực mà Việt Nam đang rất cần, Chính phủ hai nước đều khuyến khích các đơn vị phân phối, các nhà xuất nhập khẩu tích cực giao thương và tận dụng tốt cơ hội để gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm được các đối tác tin cậy.

Hiện nay tình hình dịch bệnh đã ổn định, Việt Nam và thế giới đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19. Đây sẽ là thời điểm tốt mà các doanh nghiệp hai nước nên tận dụng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Áo bày tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm của Chính phủ hai quốc gia, sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của các cơ quan hữu quan, quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Áo sẽ ngày càng phát triển, cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả hoạt động.

Cùng ngày 17/4, tại cuộc hội đàm diễn ra giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thống nhất các phương hướng, biện pháp tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Áo, thảo luận các vấn đề quốc tế - khu vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường Quan hệ Hữu nghị Hợp tác với Cộng hòa Áo, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Bộ trưởng Alexander Schallenberg bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tích cực của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định Áo mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Áo tại Đông Nam Á.

Trao đổi về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước và quan hệ hợp tác song phương, hai bên vui mừng nhận thấy, sau hơn 50 năm (1972-2023), Quan hệ Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Áo đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, hợp tác phát triển, văn hóa..../.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục