Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore thống nhất sẽ duy trì cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

(Nguồn: Bộ Công an)
(Nguồn: Bộ Công an)

Ngày 8/10, cuộc họp song phương thường niên cấp Thứ trưởng lần thứ 12 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore đã diễn ra tại Hà Nội.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài Aubeck Kam, Bí thư Thường trực Bộ Nội vụ Singapore đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, hai bên đã cùng điểm lại, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thiết thực đạt được trong hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore, đặc biệt là việc triển khai các nội dung đã thống nhất tại Cuộc họp song phương thường niên lần thứ 11.

Trong đó, hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao tiếp tục được duy trì, là cơ sở vững chắc cho mối quan hệ gắn bó, hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn để chia sẻ thông tin, tình hình và kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hai nước.

Về hợp tác trên lĩnh vực an ninh mạng, hai bên đã tham dự, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo liên quan đến vấn đề này để cùng nhau trao đổi về những khó khăn, thách thức cũng như phương hướng đấu tranh với tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là trong bối cảnh khoa học, kỹ thuật và công nghệ phát triển, là môi trường để loại tội phạm này lợi dụng phạm tội. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được duy trì, đẩy mạnh.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore cũng như sự phát triển ổn định, hòa bình của khu vực và trên thế giới.

Để tiếp tục thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm đóng góp vào sự phát triển ổn định ở mỗi nước cũng như của khu vực, tại cuộc họp, hai bên thống nhất sẽ duy trì cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Tăng cường tiếp xúc song phương tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế và khu vực, nhấn mạnh đây là cơ hội tốt giúp hai bên chia sẻ, tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm.

Viet_nam-Singapore_0810-2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Bộ Công an)

Trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, hai bên tiếp tục duy trì cơ chế tổ chức Hội nghị Interpol song phương nhằm tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh tội phạm có liên quan đến hai nước, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, ma túy, lừa đảo, tội phạm truy nã.

Về đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng, hai bên tập trung nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này; tổ chức đào tạo, tập huấn về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, xây dựng pháp luật; điều tra số, phục hồi phân tích dữ liệu, chứng cứ điện tử; quản lý tiền điện tử, tiền kỹ thuật số; quản lý thông tin xấu độc; bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Hai bên tổ chức diễn tập chung trong bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, ứng cứu khắc phục sự cố an ninh mạng; hợp tác nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, thiết bị, phần mềm hiện đại, chuyên sâu phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tạo điều kiện cho lực lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác phòng ngừa.

Hai bên nghiên cứu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó chú trọng trao đổi kinh nghiệm về công tác thực thi pháp luật về phòng, chống cháy nổ; chuyển giao công nghệ trong công tác sản xuất phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm, viện trợ phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; những thành tựu nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kinh nghiệm về công tác phòng ngừa cháy, nổ...

Tại buổi tiếp trước cuộc họp song phương, chào mừng ngài Aubeck Kam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore sang Việt Nam tham dự Cuộc họp song phương thường niên cấp Thứ trưởng lần thứ 12 và Giao lưu thể thao lần thứ 7 giữa hai Bộ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore tiếp tục được duy trì và tăng cường trên mọi lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Singapore.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã dành thời gian tiếp, ngài Aubeck Kam chúc mối quan hệ Việt Nam-Singapore nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore nói riêng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả như hai bên mong muốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục