Tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Mỹ

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, tăng tình hữu nghị.
Bà Rossana Cambron, đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ (phải), tặng đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương cờ của Đảng Cộng sản Mỹ. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, trong các ngày 27-29/6, Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Đảng Cộng sản Mỹ, Phái đoàn thường trực tại Liên hợp quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại New York.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang cùng chủ trì, tham gia các cuộc làm việc.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc làm việc với Đảng Cộng sản Mỹ ngày 28/6, thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Thể đã chia sẻ tình cảm vui mừng, xúc động được gặp và trao đổi với Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ, bày tỏ sự tri ân đối với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Mỹ đối với Việt Nam trong suốt tiến trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam- Mỹ.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ Cơ quan Trung ương tại cuộc làm việc với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về công tác xây dựng Đảng, nhất là về chủ trương, ưu tiên và biện pháp triển khai phù hợp với tình hình của mỗi Đảng, kết quả đạt được và các bài học kinh nghiệm rút ra.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thể đã chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 32 Đảng Cộng sản Mỹ diễn ra tại Chicago từ ngày 7-9/6/2024.

Ông Rossana Cambron, đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ, bày tỏ vui mừng và ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh đây là nguồn cảm hứng và sự cổ vũ to lớn đối với những người cộng sản và nhân dân lao động Mỹ.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Mỹ, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ Cơ quan Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tại cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu với Phái đoàn thường trực tại Liên hợp quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Đặng Hoàng Giang đã báo cáo tình hình quốc tế, các tiến trình và vấn đề lớn đang được thảo luận tại Liên hợp quốc, kết quả triển khai nhiệm vụ đối ngoại, đóng góp và những dấu ấn quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn, đồng thời điểm lại những mốc phát triển và thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam.

Liên hợp quốc trong những năm qua. Đại sứ khẳng định Việt Nam là thành viên hết sức tích cực, chủ động và trách nhiệm của Liên hợp quốc, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn Liên hợp quốc thời gian qua đã góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao những nỗ lực, kết quả công tác mà Phái đoàn thường trực tại Liên hợp quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York đã đạt được, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác đối ngoại, góp phần hướng tới việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã có buổi làm việc với Viện Dân chủ quốc gia (NDI) tại Wasington D.C. Trong không chí chân thành, cởi mở, hai bên nhất trí khẳng định những bước phát triển đáng kể của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua đều có sự đóng góp quan trọng của đối ngoại kênh Đảng. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính Đảng tại Hoa Kỳ được thúc đẩy thông qua các kênh và các hình thức khác nhau. Một trong những thành tựu nổi bật của hợp tác kênh Đảng là góp phần tạo tiền đề cho chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ vào tháng 7/2015 và gần nhất là tháng 9/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ kênh đảng theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, thông qua quan hệ kênh Đảng, hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi trên tinh thần xây dựng về những chủ đề cùng quan tâm và cả những vấn đề còn khác biệt, qua đó tiếp tục xây dựng, củng cố lòng tin, tạo nền tảng chính trị cho sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ hai nước. Trưởng đoàn công tác khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, đề xuất về việc tăng cường quan hệ giữa Viện Dân chủ quốc gia (NDI) với các cơ quan của Việt Nam nói riêng, quan hệ kênh Đảng cũng như tổng thể quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Đại sứ quán đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng với nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì nề nếp sinh hoạt, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên... Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã trao đổi với Đoàn công tác về một số khó khăn, vướng mắc như đảng viên của Đảng bộ tại Hoa Kỳ được bố trí sinh hoạt trên địa bàn rộng. Các đảng viên lưu học sinh sinh hoạt phân tán tại các trường đại học của 40/50 bang của Hoa Kỳ. Trong khi đó, nhân sự cấp ủy có nhiều thay đổi đã tác động lớn đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng...

Đoàn Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong đó đánh giá cao việc Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Ngoại giao với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Văn Thể chia sẻ những khó khăn của Đảng ủy Đại sứ quán, đồng thời động viên, khích lệ mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nêu gương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã tổ chức gặp gỡ đại diện một số kiều bào tiêu biểu tại Hoa Kỳ. Đoàn công tác bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh, phát triển và những đóng góp của cộng đồng người Việt. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ có khoảng 2,2 triệu người. Có nhiều chính khách, doanh nhân gốc Việt đang khẳng định được vị thế tại một số bang nhiều cử tri người Mỹ gốc Việt (California, Texas, Oregon). Các hội đoàn của người Việt ở Hoa Kỳ tổ chức nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh, văn hóa, giúp cộng đồng gắn bó hơn với quê hương như Hội Cờ đỏ Sao vàng, Chi hội Doanh nhân Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và hội thành viên ở các bang, thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục