Tăng cường hợp tác nghị viện giữa Việt Nam với Argentina và Chile

Việt Nam tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện với Argentina và Chile ngày càng trở nên sâu sắc hơn trên các diễn đàn song phương cũng như trong khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện quốc tế.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, làm trường đoàn đã có chuyến thăm Argentina và Chile từ ngày 29/7 đến ngày 4/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam, ngày 2/8, bà Luciana Termine, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Hạ viện Argentina, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đề cập tới mối quan hệ giữa Argentina và Việt Nam, bà Termine đề cao mối quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước ngày càng trở nên sâu sắc hơn trên các diễn đàn song phương cũng như trong khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia.

Ông Vũ Hồng Thanh đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Argentina trong hơn 50 năm qua, cũng như việc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2010, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương, đặc biệt trong các hoạt động nghị viện của hai quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh Argentina là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latinh, và đề xuất thúc đẩy đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Việt Nam và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần mở rộng hơn nữa kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với các nước thành viên Mercosur nói chung và Argentina nói riêng.

Ông Vũ Hồng Thanh khẳng định Việt Nam và Argentina còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, trao đổi văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu bóng đá, đồng thời đề xuất mở đường bay thẳng giữa hai nước phục vụ thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch.

Nhân dịp này, Quốc hội Argentina đã ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, do ông Santiago Pauli làm Chủ tịch.

ttxvn quoc_hoi_viet_nam_tang_cuong_hop_tac_voi_argentina_va_chile2.jpg
Ông Vũ Hồng Thanh (thứ 2, trái sang) và Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt (giữa) cùng đại diện nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina- Việt Nam. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh trong hơn 5 thập kỷ qua, hợp tác giữa Việt Nam và Argentina đã không ngừng phát triển và mở rộng trong tất cả các lĩnh vực, và trên tất cả các kênh, từ kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội đến giao lưu nhân dân.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đánh giá cao hợp tác nghị viện giữa hai nước, cũng như tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế, góp phần quan trọng đưa quan hệ hai nước Việt Nam-Argentina lên một tầm cao mới, với khuôn khổ hợp tác thực chất và hiệu quả hơn, đồng thời bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao cũng như đoàn công tác của các ủy ban.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, ông Pauli cam kết sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, đối tác thương mại hàng đầu của Argentina, với kim ngạch trao đổi hàng hóa đạt gần 3,5 tỷ USD năm 2023, và mong muốn thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp trong thời gian tới.

Nghị sỹ Pauli cũng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tới 6%/năm của Việt Nam trong thập kỷ qua, một trong những quốc gia năng động nhất tại khu vực Đông Nam Á và thế giới, với sức mua và mức tiêu dùng trong xã hội tăng nhanh.

Trong thời gian công tác tại Argentina, đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Công viên Việt Nam ở thủ đô Buenos Aires, cũng như tham quan thực tế một số mô hình kinh doanh tại tỉnh Buenos Aires.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Chile, đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã gặp và làm việc với bà Karol Cariola, Chủ tịch Hạ viện Chile; các Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Thượng viện và Hạ viện, Victor Pino và Rojo Edward, cùng Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Thượng viện, Juan Luis Castro.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hạ viện Chile Cariola đã bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

ttxvn quoc_hoi_viet_nam_tang_cuong_hop_tac_voi_argentina_va_chile3.jpg
Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam tại buổi làm việc với Chủ tịch Hạ viện Chile Karol Cariola. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Vũ Hồng Thanh và Nghị sỹ Cariola đánh giá cao sự phát triển tích cực trong mối quan hệ Việt Nam-Chile những năm qua, mối quan hệ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende tạo dựng và dày công vun đắp, cũng như sự quan tâm thúc đẩy của các thế hệ lãnh đạo hai nước.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Chile đã có những bước phát triển tốt đẹp. Sau đại dịch COVID-19, hai bên đã khôi phục chuyến thăm các cấp và tiếp xúc cấp cao, trong đó có chuyến thăm của cựu Tổng thống Michelle Bachelet vào tháng 3/2023 đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971).

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội; thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, đặc biệt là phối hợp tạo dựng khuôn khổ pháp luật cho các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong tiến trình thúc đẩy quan hệ song phương, nâng cao vai trò của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, đồng thời quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, bà Maria Teresa Vial, Chủ tịch Phòng Thương mại Santiago de Chile khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội giao thương với đối tác Chile trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, thủy sản, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến, cũng như đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu nhằm tận dụng các ưu đãi FTA Việt Nam-Chile.

Đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa tại công viên Hồ Chí Minh tại quận Cerro Navia, thành phố Santiago de Chile./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục