Tấn công qua lại tiếp diễn giữa quân đội Mỹ và lực lượng Houthi ở Yemen

Mỹ vừa tiến hành loạt không kích vào các mục tiêu của Houthi ở Hodeidah, trong khi Houthi đã tiến hành cuộc tấn công thứ ba trong vòng 48 giờ nhằm vào nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các vị trí của Houthi tại Sanaa (Yemen), ngày 15/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các vị trí của Houthi tại Sanaa (Yemen), ngày 15/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/3, quân đội Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi tại thành phố cảng Hodeidah.

Theo kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, các cuộc tấn công đã đánh trúng khu vực Al-Arj ở huyện Bajil và phá hủy nhà máy sắt Al-Habashi tại huyện Salif. Cư dân địa phương mô tả các vụ không kích rất dữ dội, với các vụ nổ có thể nghe thấy từ xa.

Cùng ngày, hàng nghìn người Yemen đã xuống đường biểu tình tại quảng trường Sabeen ở Thủ đô Sanaa, phản đối chiến dịch không kích của Mỹ.

Theo Bộ Y tế do Houthi kiểm soát, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 53 người thiệt mạng, trong đó có năm trẻ em và hai phụ nữ. Nhiều gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh bom đạn.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo phong trào Houthi, Abdulmalik al-Houthi tuyên bố sẽ tấn công các tàu quân sự và thương mại của Mỹ nếu Washington tiếp tục không kích các khu vực do nhóm này kiểm soát.

Ngày 18/3, nhóm này tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công thứ ba trong vòng 48 giờ nhằm vào nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ trên Biển Đỏ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Houthi khẳng định đây là hành động trả đũa cho các cuộc không kích của Mỹ.

Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận rằng các cuộc không kích của Mỹ đã khiến một số thủ lĩnh cấp cao của Houthi thiệt mạng, song nhóm này chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ tiếp tục các cuộc không kích "cho đến khi Houthi ngừng tấn công các tuyến vận tải quốc tế."

Ông cũng cảnh báo nhóm này về “cơn thịnh nộ chưa từng thấy” nếu các cuộc tấn công không dừng lại ngay lập tức.

Doanh thu từ kênh đào Suez thiệt hại nghiêm trọng do bất ổn khu vực

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi ngày 17/3 cho biết nước này đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do tình trạng bất ổn trong khu vực.

Phát biểu trong bữa tiệc Iftar Ramadan thường niên do quân đội tổ chức, ông Sisi khẳng định nền kinh tế Ai Cập vẫn đang có những tín hiệu tích cực, đặc biệt sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phê duyệt một khoản giải ngân mới cho nước này.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết Ai Cập thiệt hại khoảng 800 triệu USD/tháng từ doanh thu kênh đào Suez do căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ.

Tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ bắt đầu từ tháng 11/2023 khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành tấn công các tàu có liên quan đến Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Gaza trong cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas. Điều này đã làm gián đoạn tuyến đường hàng hải quan trọng qua Kênh đào Suez.

Tuy thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza đã được thực thi vào ngày 19/1, nhưng tình hình tại Biển Đỏ vẫn tiếp tục bất ổn.

Xung đột gia tăng sau khi Israel ngừng cho phép hàng hóa và viện trợ vào Gaza từ ngày 2/3, vi phạm giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn.

Đáp lại, Houthi tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi tấn công ra toàn bộ Biển Đỏ, Biển Arab, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab để gây áp lực đối với Israel, cho đến khi các cửa khẩu biên giới Gaza được mở và viện trợ nhân đạo được phép vào khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục