Tấm lòng của nhiều địa phương chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tỉnh Lâm Đồng hình thành các điểm tập kết hàng cứu trợ; tỉnh Nam Định tổ chức các chuyến xe công đoàn; các tỉnh Hải Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu kêu gọi người dân chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Người dân Lâm Đồng phân loại, đóng gói hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc. (Ảnh: TTXVN phát)
Người dân Lâm Đồng phân loại, đóng gói hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc. (Ảnh: TTXVN phát)

Những ngày qua, nhiều người dân, đơn vị tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có nhiều hoạt động quyên góp, kêu gọi ủng hộ hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn sau bão số 3.

Lâm Đồng: Hình thành các điểm tập kết hàng cứu trợ

Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã hình thành các điểm tập kết hàng cứu trợ như đường Trần Hưng Đạo, Pasteur, Lữ Gia, Thông Thiên Học, Vạn Hạnh.

Đây là những điểm tập kết hàng hóa do người dân, đơn vị tự đứng ra kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm để chuyển đi ủng hộ nhân dân các địa phương đang chịu thiệt hại do bão, lũ.

TTXVN_1309 Lam Dong ung ho bao lu 2.jpg
Người dân đưa hàng cứu trợ đến một điểm tập kết ở thành phố Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN phát)

Các mặt hàng được ưu tiên chủ yếu là nước đóng chai, thuốc men, thực phẩm đóng gói, quần áo… có thể để được lâu, dễ vận chuyển. Sau khi tiếp nhận, các mặt hàng được phân loại, đóng thành từng thùng nhỏ rồi đưa lên xe tải lớn để chuyên chở đi các tỉnh phía Bắc.

Cũng trong những ngày qua, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh liên tục đón nhận tấm lòng của những nhà hảo tâm giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ, gồm tiền mặt, hàng hóa thiết yếu của người dân gửi đến để chuyển đi hỗ trợ người dân.

Trước đó, chiều 12/9, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng), nhiều chuyến xe thiện nguyện chở hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm tiến ra miền Bắc. Đây là tấm lòng của người dân các huyện, thành phố Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên… cùng nhau đóng góp.

Liên quan đến hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động và thống nhất hỗ trợ đồng bào 10 tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3 gây ra với số tiền 20 tỷ đồng.

Trong số đó, địa phương trích từ nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh 10 tỷ đồng; Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh 2 tỷ đồng; nguồn vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang 8 tỷ đồng; những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đóng góp ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

Chuyến xe công đoàn hướng về vùng lũ

Dù Nam Định cũng là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 song đoàn viên, người lao động trong tỉnh đã hưởng ứng mạnh mẽ, tích cực quyên góp vật phẩm cho nhân dân vùng lũ chịu thiệt hại nặng nề.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hoàng Đình Trung cho biết, điều này thể hiện tinh thần cũng như vai trò của mỗi đoàn viên trong việc chung tay cùng cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.

TTXVN_1309 Nam Dinh ung ho bao lu.jpg
Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định bàn giao hàng hóa ủng hộ đồng bào vùng bão lũ cho Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Nguyễn Lành/ TTXVN)

5 giờ 30 phút ngày 13/9, 3 chuyến xe chở hàng hóa thiết yếu do đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Nam Định đóng góp xuất phát, hướng về các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Với phương châm "lá lành đùm lá rách," Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong tỉnh đóng góp ủng hộ các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề của bão số 3.

Đáp lại lời kêu gọi, chỉ sau 2 ngày, công đoàn viên, người lao động trong tỉnh đã quyên góp 40 tấn hàng là các nhu yếu phẩm gồm 1.000 thùng sữa tươi, gần 500 thùng lạc rang, gần 1.500 thùng nước uống, 200 thùng thước tẩy, 10 thùng áo phao, gần 200 thùng và bánh kẹo và các vật dụng khác như thuốc không kê đơn, dụng cụ y tế, chăn màn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết cơn bão số 3 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân các tỉnh phía Bắc. Nam Định cũng là địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão, hiện toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Với vai trò của mình, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm, thăm hỏi đoàn viên, người lao động ở những địa phương trong tỉnh chịu thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão số 3.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo ổn định đời sống, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh, giúp người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống, tập trung lao động, sản xuất.

Hải Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu kêu gọi người dân chung tay

Ngày 13/9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức phát động; đồng thời trực tiếp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn, những ngày qua, cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh đổ bộ, sau đó là hoàn lưu bão đã gây mưa, lũ, sạt lở đất, làm thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc nước ta, trong đó có tỉnh Hải Dương.

Mất mát, đau thương đang bao trùm các tỉnh miền Bắc. Nhiều gia đình chịu cảnh mất người thân, nhiều cụ già, trẻ em đang chịu cảnh thiếu lương thực, nước uống, không còn mái nhà để che mưa, che nắng.

Tại Hải Dương, bão đã làm nhiều trụ sở, cơ quan, trường học bị tốc mái, nhiều thiết chế văn hóa, công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng, hàng chục nghìn hecta lúa, cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản có nguy cơ mất trắng, cây xanh bị gãy, đổ gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân.

TTXVN_1309 Hai Duong ung ho bao lu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: Mạnh Minh/ TTXVN)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, kêu gọi các cơ quan tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, bằng những việc làm cụ thể, chung tay chia sẻ, động viên bằng vật chất và tinh thần giúp nhân dân Hải Dương khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan thường trực của Ban Vận động cứu trợ tỉnh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương) và chuyển vào Quỹ cứu trợ theo hướng dẫn.

Ban Vận động cứu trợ tỉnh sẽ tiếp nhận mọi sự ủng hộ và chuyển đến hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

TTXVN_1309 Vung Tau ung ho bao lu.jpg
Cán bộ, công nhân viên chức, đại diện doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. (Ảnh: Hoàng Nhị/ TTXVN)

Cùng ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức phát động Chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn.

Chương trình ủng hộ bắt đầu từ ngày 10/9 đến ngày 10/10.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, thời điểm khó khăn này, sự chung tay góp sức, ủng hộ về tinh thần, vật chất của người dân, doanh nghiệp là nghĩa cử cao đẹp, nguồn động viên rất lớn đối với người dân các tỉnh miền Bắc đang gặp khó khăn.

Bão lũ ác liệt tới đâu cũng đi qua, nhưng tinh thần chia sẻ của người dân sẽ còn ở lại mãi, tỉnh mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức của toàn nhân dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận, công khai và minh bạch, chuyển đúng nơi đến, sau đó có báo cáo về cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại lễ phát động, ngoài cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ hàng tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục