Thời gian qua, Hà Nội đã từng bước thực hiện các dự án tái thiết đô thị từ hoạt động sáng tạo, từ đó tạo ra sức sống mạnh mẽ, hiệu ứng lan tỏa với tính thuyết phục cao.
Cầu đi bộ Trần Nhật Duật được biến hóa thành không gian nghệ thuật ánh sáng. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN) Người dân dọn vệ sinh ở Công viên rừng Phúc Tân tại bờ vở sông Hồng. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN) Công viên rừng Chương Dương được cải tạo từ bãi rác ven sông Hồng. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)
Khu vui chơi tại tổ 1, phường Phúc Tân được cải tạo từ bãi cỏ hoang và trồng rau ven bờ vở sông Hồng. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN) Một tác phẩm nghệ thuật tại Con đường nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)
Vườn hoa Diên Hồng được cải tạo theo hướng sáng tạo, trở thành nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN) Tháp nước Hàng Đậu từng được cải tạo thành không gian nghệ thuật. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN) Người dân thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật tại Con đường nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đường sắt đô thị của Hà Nội hiện nay cần khoảng 40 tỷ USD, trong khi phải huy động và thực hiện chỉ trong vòng 10 năm, phấn đấu sẽ làm xong vào năm 2035.
Đại biểu đề xuất có mô hình Thủ đô trong thành phố Hà Nội. Nghĩa là các quận nội thành là Thủ đô Hà Nội, còn toàn bộ Hà Nội là thành phố Hà Nội bao gồm tất cả các quận nội thành và những khu vực khác.
Bên lề nghị trường, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ kỳ vọng Hà Nội sẽ sớm bước sang “kỷ nguyên mới” sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV này.