Tai biến sản khoa vẫn còn có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng ở Việt Nam

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, có thực trạng hiện nay là tỷ lệ thăm khám của bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ còn thấp. Tình trạng phá thai, vô sinh còn nhiều, tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh sản còn cao...

(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở Việt Nam, tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em tuy đã được cải thiện nhưng tai biến sản khoa vẫn còn có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng, miền và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh còn hạn chế, tình trạng đẻ tại nhà, đẻ không có cán bộ được đào tạo đỡ còn khá phổ biến ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã chia sẻ như vậy tại Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 24, diễn ra từ ngày 14-15/10 tại Hà Nội, do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Từ Dũ cùng với Hiệp hội Sản phụ khoa Pháp (CNGOF) hợp tác tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh có một thực trạng hiện nay đó là tỷ lệ thăm khám của bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ còn thấp. Tình trạng phá thai, vô sinh còn nhiều, tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục còn cao. Bên cạnh đó, việc khám, phát hiện, điều trị, theo dõi và tư vấn sau điều trị còn nhiều hạn chế. Việc sàng lọc, phát hiện sớm và dự phòng ung thư đường sinh sản chưa được triển khai rộng rãi.

Lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Pháp, quốc tế cùng các chuyên gia của Việt Nam, hội nghị sẽ cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận chia sẻ, năm 1993 là năm hai Chính phủ (Việt Nam và Pháp) ký hiệp định hợp tác trong y tế. Từ đó, nhiều dự án đào tạo, trao đổi chuyên gia, thiết bị y tế và thuốc như: Chương trình thực hành nội trú, bằng đại học/bằng liên đại học với khoảng 3.000 bác sỹ Việt Nam được thực tập tại các bệnh viện Pháp; hỗ trợ thành lập các trung tâm, bệnh viện đại học (CHU) tại Hà Nội… không chỉ góp phần hiện đại hóa hệ thống y tế của Việt Nam, mà cho phép chuyển giao kiến thức và đào tạo một đội ngũ bác sỹ Việt Nam có năng lực.

hoi nghi san phu khoa.jpg
Giáo sư Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa qua, Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang cho các địa phương của Pháp và nước bạn cũng hỗ trợ 5,5 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp cũng chính là minh chứng quan trọng cho mối quan hệ thâm giao giữa Việt Nam và Pháp trong 24 năm qua.

Giáo sư Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp đã được mở rộng, ngoài những chuyên gia đến từ cộng hòa Pháp, Ban tổ chức còn mời nhiều chuyên gia sản phụ khoa từ nhiều nước khác, thông qua các quan hệ ngoại giao sẵn có để biến hội nghị hàng năm này thành một diễn đàn khoa học luôn được mong đợi của giới sản phụ khoa trên thế giới.

ký kết.jpg
Bệnh viện Phụ sản Trung ương ký bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn y tế Pháp–Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay sau lễ khai mạc, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn y tế Pháp-Việt (FSFV), minh chứng cho mối quan hệ hợp tác Việt-Pháp ngày càng sâu rộng, tạo cơ hội không chỉ cho các nhà lâm sàng, các bác sỹ trong lĩnh vực sản phụ khoa mà còn cho các bác sỹ, các nhà khoa học các chuyên ngành liên quan như nhi khoa, di truyền, chẩn đoán hình ảnh.

Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 24 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/10/2024 với sự tham gia của 2.000 đại biểu trong đó 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.000 đại biểu tham dự trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của 70 báo cáo viên đến từ 15 trường đại học và 29 bệnh viện sản phụ khoa trên cả nước. Trong đó có 22 báo cáo viên đến từ các quốc gia Anh, Pháp, Italy, Malaysia… Hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lâm sàng, cận lâm sàng cũng như cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực sản phụ khoa và sơ sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục