Cả hai bên tham chiến ở Sudan đều nhất trí tạo điều kiện cho đất nước đang bị xung đột tàn phá này được tiếp cận nhân đạo một cách an toàn, thông qua hai tuyến đường chính.
Đây là thông tin được các quốc gia trung gian đang tổ chức đàm phán tại Thụy Sĩ thông báo ngày 23/8.
Tuyên bố chung được đưa ra sau khi kết thúc đàm phán nêu rõ, các nhà hòa giải "đã chắc chắn nhận được sự bảo đảm từ cả hai bên trong cuộc xung đột ở Sudan về việc cho phép tiếp cận nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở, thông qua hai tuyến đường chính là cửa khẩu phía Tây của Darfur qua thị trấn Adre (của Cộng hòa Chad) và Đường Dabbah với quyền tiếp cận qua phía Bắc và phía Tây từ Cảng Sudan."
Các cuộc đàm phán về ngừng bắn tại Sudan, do Mỹ bảo trợ, được tiến hành dưới hình thức họp kín tại Thụy Sĩ.
Đàm phán do Saudi Arabia và Thụy Sĩ đồng tổ chức, và Liên minh châu Phi (AU), Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Liên hợp quốc đóng vai trò là nhóm điều hướng.
Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Sudan đang hứng chịu một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 4/2023 giữa quân đội Chính phủ Sudan và RSF.
Đến nay, giao tranh đã khiến khoảng 20% dân số Sudan phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hàng chục nghìn người đã thiệt mạng. Hơn 25 triệu người trên khắp đất nước - tương ứng hơn 50% dân số - đối mặt với nạn đói nghiêm trọng./.
Xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc tới vùng Darfur của Sudan
OCHA cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng của Sudan để tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến xe chở hàng viện trợ đến nước này trong những ngày và tháng tới đây.