Chiếc tiêm kích bom Su-34 của quân đội Nga đã phải tiến hành hạ cánh khẩn cấp bằng bụng trong ngày 22/3, do sự cố kỹ thuật. Máy bay tiếp đất và dừng an toàn, dù quá trình trượt trên đường băng đã khiến cho lửa bốc lên từ phần bụng máy bay.
Dù trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn gửi thư kêu gọi phụ huynh học sinh đăng ký nhập học và tham gia hoạt động của trường.
Hơn 450 người đã được huy động đến hiện trường để chữa cháy. Các lực lượng này bao gồm công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân…
Vụ "ném bom nhầm" xuống thành phố Belgorod đêm 20/4 đã phá hủy một số xe hơi, gây hư hại nhà cửa và để lại một miệng hố có đường kính khoảng 20m; hai người phụ nữ đã bị thương trong vụ việc.
Chiếc Su-34 rơi xuống một tòa chung cư ở miền Nam nước Nga khi đang bay huấn luyện, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và 25 người bị thương; hai phi công đã nhảy dù thoát hiểm an toàn.
Máy bay ném bom Su-34 của Nga đã rơi vào khu vực dân cư ở thành phố Yeysk vào tối 17/10 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và 19 người khác bị thương.
Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev cho biết, Moskva có thể bắt đầu bán máy bay cường kích tối tân Sukhoi Su-34 ra nước ngoài vào năm 2023.
Một nguồn tin trong ngành công nghiệp máy bay cho biết các máy bay ném bom Su-34 của Nga đã được tăng cường khả năng chiến đấu nhờ lắp đặt các hệ thống trinh sát đa năng mới.
Su-34 đang là loại máy bay cường kích hàng đầu của quân đội Nga, sở hữu khả năng di chuyển nhanh nhẹn của một chiếc máy bay tiêm kích và có thể mang theo lượng vũ khí khổng lồ.
2 máy bay ném bom siêu thanh Su-34 đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thì xảy ra tai nạn,đầu cánh chiếc máy bay bay trước đã va vào buồng lái chiếc bay sau và cả hai hư hỏng nặng.
Hãng Interfax ngày 18/1 cho biết hai máy bay tiêm kích ném bom Su-34, được mệnh danh là “xe tăng bay” của Nga, đã biến mất khỏi màn hình radar ở khu vực Komsomolsk-na-Amur.
Máy bay quân sự của Nga và Belarus đã thực hành các kỹ năng tương tác trong hệ thống phòng không chung trong khuôn khổ các cuộc diễn tập quân sự Zapad-2017.
Ngày 17/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm vào thành phố Deir ez-Zor hồi đầu tháng 6.
Trong quá trình tiến hành các hoạt động tác chiến tại Syria, 162 mẫu vũ khí hiện đại và cải tiến đã được các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga kiểm định.
Một sỹ quan quân đội Nga cho biết số máy bay ném bom đa nhiệm Su-34 cuối cùng trong năm nay đã được chuyển đến đơn vị không quân của Quân khu Miền Đông đóng tại vùng Khabarovsk.
Lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng phátxít 9/5 mới diễn ra của Nga đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo chuyên gia quân sự, bởi Nga luôn phô diễn các loại vũ khí mới trong sự kiện này.
Phe đối lập Syria tuyên bố việc Tổng thống Nga Vladimir Putin rút lực lượng khỏi Syria có thể mở đường cho việc chấm dứt năm năm giao tranh, mặc dù Moskva không thông báo cho phe đối lập Syria về quyế
Các máy bay quân sự của Nga đã bắt đầu cất cánh rời khỏi căn cứ Hmeymim ở Syria để lên đường về nước, sau 5 tháng tiến hành các cuộc không kích tại đất nước này.