Sri Lanka thành lập Hội Nghị sỹ Hữu nghị với Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka kỳ vọng Nghị sỹ Hữu nghị sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai quốc hội.

Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Môi trường, Tiến sĩ Dammika Patabendi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)
Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Môi trường, Tiến sĩ Dammika Patabendi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 11/3, Quốc hội Khóa X của Sri Lanka đã tổ chức lễ thành lập Hội Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Jagath Wickramaratne, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Harini Amarasuriya; Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne, Tổng Thư ký Quốc hội Kushani Rohanadeera, Lãnh đạo đối lập tại Quốc hội Sajith Premadasa cùng một số bộ trưởng, thứ trưởng là Nghị sỹ Quốc hội.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã tham dự buổi lễ với tư cách là Khách mời danh dự và là người đồng bảo trợ cho hội.

Bộ trưởng Môi trường, Tiến sỹ Dammika Patabendi được bầu làm Chủ tịch Hội Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam; bà Hasara Liyanage, đại biểu Quốc hội, được bầu làm Thư ký hội. Hội có 15 thành viên là các Nghị sỹ Quốc hội Khoá X của Sri Lanka.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Sri Lanka, đánh giá việc thành lập Hội Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam ghi một dấu mốc mới trong quan hệ hai nước và hai Quốc hội, đặc biệt trong bối cảnh Sri Lanka đang chuẩn bị đón đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm. Ông bày tỏ kỳ vọng hội sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ Việt Nam Trịnh Thị Tâm đã điểm lại quan hệ hợp tác tốt đẹp và vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước trong việc duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam-Sri Lanka trong suốt 55 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/1970, trong đó có việc giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết cấp chính phủ và phối hợp tại các cơ chế nghị viện khu vực, quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)….

ttxvn-sri-lankaviet-nam2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm, Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne, Tổng Thư ký Quốc hội Kushani Rohanadeera và Lãnh đạo Đối lập tại Quốc hội Sajith Premadasa tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập Hội Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và Sri Lanka đang đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao trên các kênh, trong đó có kênh Quốc hội và hợp tác trên các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng hội sẽ đóng góp tích cực cho việc củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội, cũng như quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa hai nước; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka sẵn sàng hỗ trợ hội trong các hoạt động có liên quan.

Bộ trưởng Môi trường Dammika Patabendi, Chủ tịch hội, cam kết sẽ tích cực triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai Quốc hội cũng như tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Sri Lanka và Việt Nam vì lợi ích chung của hai quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cuộc tập trận mang tên “Vành đai an ninh 2025” được tổ chức trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 9/3. (Nguồn: CNN)

Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân chung

Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này, Nga và Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa các bên.