Sri Lanka mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam

Đánh giá cao các thành tựu KT-XH của Việt Nam; Tổng thống Sri Lanka mong muốn được học tập kinh nghiệm về thu hút đầu tư nước ngoài, trao đổi thương mại, phát triển du lịch và phòng chống tham nhũng.
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake và Đại sứ Trịnh Thị Tâm. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 9/10 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã chào xã giao Ngài Anura Kumara Dissanayake, Tổng thống thứ 9 của đảo quốc Nam Á, sau khi ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 21/9 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trong buổi tiếp tại Văn phòng Tổng thống Sri Lanka ở thủ đô Colombo, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã chuyển lời chào và lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ngài Dissanayake, Tổng thống đồng thời là người đứng đầu đảng JVP/NPP; nhắc lại những tình cảm tốt đẹp mà Ngài Dissanayake đã dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến viếng và ký sổ tang tại trụ sở Đại sứ quán hồi tháng Bảy vừa qua.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm đánh giá cao các thành tựu nổi bật gần đây của Sri Lanka trong tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát và duy trì phúc lợi cho người dân.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Dissanayake và đảng JVP/NPP, Sri Lanka sẽ sớm vượt qua những khó khăn và thách thức trước mắt, tiếp tục phát triển ổn định, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, có vai trò và vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tiếp Đại sứ Trịnh Thị Tâm tại Văn phòng tổng thống ở thủ đô Colombo. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, Đại sứ cho biết Việt Nam từng trải qua những giai đoạn khó khăn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nên rất thông hiểu và ủng hộ các nỗ lực của Sri Lanka nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời sẵn sàng chia sẻ với Sri Lanka những kinh nghiệm về phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó có thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và du khách quốc tế.

Nhắc lại những dấu mốc lớn trong quan hệ song phương suốt hơn 5 thập kỷ qua, Đại sứ Trịnh Thị Tâm khẳng định Việt Nam luôn chú trọng củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Sri Lanka trên các kênh đảng, nhà nước và quốc hội cũng như giao lưu nhân dân.

Đại sứ bày tỏ mong muốn trong dịp kỷ niệm lần thứ 55 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka (1970-2025), hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh triển khai các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao, để trao đổi về những phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, an ninh, giáo dục, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, văn hóa…; tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, cũng như trong các vấn đề cùng quan tâm như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường…

Đại sứ cũng chia sẻ về tình hình cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Sri Lanka, mong muốn Tổng thống Dissanayake và Chính phủ Sri Lanka tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Sri Lanka cũng như quan hệ hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Dissanayake nhắc lại những tình cảm tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và các nhà lãnh đạo tiền bối của Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã 3 lần dừng chân tại Sri Lanka trong hành trình tìm đường cứu nước.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chụp ảnh cùng Đại sứ Trịnh Thị Tâm và thành viên Đại sứ quán. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng thống Dissanayake đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội gần đây của Việt Nam và bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm của Việt Nam, nhất là về thu hút đầu tư nước ngoài, trao đổi thương mại, phát triển du lịch và phòng chống tham nhũng.

Tổng thống Dissanayake khẳng định Sri Lanka luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Việt Nam dành cho Sri Lanka trước đây cũng như hiện nay, đánh giá hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác cả trong quan hệ song phương và trên các diễn đàn quốc tế; đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tích cực trao đổi với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan của Sri Lanka về những biện pháp thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực cụ thể, trong đó có việc thu hút đầu tư lẫn nhau và tăng kim ngạch thương mại hai chiều, sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân và văn hóa…, hướng tới kỷ niệm lần thứ 55 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-ri Lanka.

Tổng thống Dissanayake cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka, đưa họ trở thành cầu nối đích thực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục